Tạm biệt Libya - Người tị nạn Syria hồi hương

VOV.VN - Những tín hiệu tích cực trên thực địa Syria đã góp phần cổ vũ người tị nạn Syria từ nhiều nơi trên thế giới hồi hương, trong đó có Libya.

Theo ghi nhận của truyền thông Syria, hàng trăm người tị nạn Syria hôm nay (8/4) đã từ Libya trở về nước. Bộ Giao thông Syria cùng sự hỗ trợ của nhà chức trách Libya đã đưa các xe buýt tới vận chuyển người dân Syria. Trẻ em Syria trở về nhà đợt này cũng được hỗ trợ tiêm vắc-xin.

Người tị nạn Syria. Ảnh: Reuters

Ước tính có hơn 1 triệu người tị nạn Syria đăng ký xin tị nạn ở Libya thông qua Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Tuy nhiên, theo thống kê của nhà chức trách Libya, con số thực phải lên đến 1,5 triệu người. Dòng người tị nạn Syria chạy trốn chiến tranh, đổ về Libya đã đặt ra gánh nặng không nhỏ đối với nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của nước này, buộc chính phủ Libya phải kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, người tị nạn Syria từ nhiều nước láng giềng với Syria cũng đã lục đục hồi hương. Tại các khu vực biên giới của Syria, mỗi ngày, các đoàn xe chở người dân Syria xếp hàng dài, nối đuôi nhau, chờ được thông quan. Từ tháng 10 năm/2018, Jordan - một trong số các quốc gia láng giềng tiếp nhận đông người Syria đi chạy nạn cũng đã mở cửa biên giới Jaber để người dân Syria được hồi hương sau những thông tin tích cực về việc quân đội chính phủ Syria đánh bại lực lượng đối lập.

Ước tính, sau 8 năm xung đột ở Syria, người dân Syria chính là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thống kê cho thấy giao tranh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 500.000 người, trong đó có tới hơn 1.100 trẻ em vô tội thiệt mạng riêng trong năm 2018. Hơn 5,6 triệu người Syria đã phải tị nạn ở Jordan, Libya, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, trong khi 6,6 triệu người phải đi lánh nạn ngay trong lãnh thổ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?
Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.

Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học
Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Anh, Pháp và Mỹ cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các lực lượng đối lập với Chính phủ.

Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Anh, Pháp và Mỹ cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các lực lượng đối lập với Chính phủ.

Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump
Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Các luật sư Syria đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ và kêu gọi “hình phạt tối đa” đối với ông Trump.

Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Các luật sư Syria đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ và kêu gọi “hình phạt tối đa” đối với ông Trump.

Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria
Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/4 tới thăm Nga để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Syria và sự hợp tác quân sự giữa hai nước.

Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria

Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/4 tới thăm Nga để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Syria và sự hợp tác quân sự giữa hai nước.

Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria
Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/4 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria ngay lập tức.

Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria

Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/4 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria ngay lập tức.