Liên Hợp Quốc: Triều Tiên tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đang tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa bằng ngân quỹ thu được từ các chuyến tàu vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo báo cáo tổng hợp của các chuyên gia Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đang tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa bằng ngân quỹ thu được từ các chuyến tàu trao đổi hàng hóa trên biển, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Báo cáo cho biết, Triều Tiên đã tiến hành 4 đợt phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tháng 3 cũng như tiếp tục phát triển hạ tầng và tăng cường cho chương trình tên lửa đạn đạo.

Báo cáo nhấn mạnh, kể từ tháng 3, Triều Tiên tiếp tục "né" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi tìm cách xuất khẩu than trái phép qua đường biển. Triều Tiên đã xuất khẩu than và nhập xăng dầu tinh chế vượt mức trần theo quy định của Hội đồng Bảo an thông qua các chuyến tàu vận chuyển trên biển, qua đó Triều Tiên tiếp tục có nguồn thu từ các hoạt động này.

Các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu các nước thành viên cho hồi hương công dân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, hạn chót vào tháng 12 năm ngoái nhưng các lao động Triều Tiên vẫn tiếp tục có thu nhập ở nước ngoài sau hạn chót trên.

Những lao động này bao gồm vận động viên thể thao, chuyên gia y tế, lao động tại các nhà máy, nhà hàng và công nhân xây dựng. Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an tỏ ra lo ngại về tình hình trên và kêu gọi các nước thành viên thực hiện triệt để các nghị quyết của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?
Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bế tắc hiện nay, Triều Tiên rất có thể đã bắt đầu quay trở lại chính sách cũ, sau nhiều lần cảnh báo.

Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?

Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bế tắc hiện nay, Triều Tiên rất có thể đã bắt đầu quay trở lại chính sách cũ, sau nhiều lần cảnh báo.

Triều Tiên tuyên bố cần vũ khí hạt nhân để ngăn chiến tranh
Triều Tiên tuyên bố cần vũ khí hạt nhân để ngăn chiến tranh

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định vũ khí hạt nhân giúp nước này ngăn chặn chiến tranh nổ ra, bảo đảm an toàn cho họ.

Triều Tiên tuyên bố cần vũ khí hạt nhân để ngăn chiến tranh

Triều Tiên tuyên bố cần vũ khí hạt nhân để ngăn chiến tranh

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định vũ khí hạt nhân giúp nước này ngăn chặn chiến tranh nổ ra, bảo đảm an toàn cho họ.

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa
Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - Mỹ muốn xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng và Sao hỏa, và đã chính thức kêu gọi lĩnh vực tư nhân đóng góp ý tưởng cho kế hoạch này.

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - Mỹ muốn xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng và Sao hỏa, và đã chính thức kêu gọi lĩnh vực tư nhân đóng góp ý tưởng cho kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ Trump nói không muốn Mỹ-Nga-Trung chạy đua vũ trang hạt nhân
Tổng thống Mỹ Trump nói không muốn Mỹ-Nga-Trung chạy đua vũ trang hạt nhân

VOV.VN - Trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông không muốn Mỹ-Nga-Trung chạy đua vũ trang hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump nói không muốn Mỹ-Nga-Trung chạy đua vũ trang hạt nhân

Tổng thống Mỹ Trump nói không muốn Mỹ-Nga-Trung chạy đua vũ trang hạt nhân

VOV.VN - Trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông không muốn Mỹ-Nga-Trung chạy đua vũ trang hạt nhân.