Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

(VOV) - Đây là năm thứ 21 một nghị quyết được ĐHĐ LHQ thông qua với nội dung yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 67 đã nhắc lại tuyên bố kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế, thương mại với Cuba. Người dân Cuba coi cấm vận của Mỹ áp đặt với họ trong 40 năm qua sánh ngang với tội “diệt chủng”.

Với 188 phiếu ủng hộ, Đại Hội đồng LHQ hôm 13/11 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế, thương mại với Cuba từ năm 1962. Chỉ có 2 nước cùng Mỹ, bỏ phiếu chống là Israel - một đồng minh thân cận và phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ và quốc đảo trên Thái Bình Dương, Cộng hòa Palau. Các nước là Quần đảo Marshall Island và Micronesia bỏ phiếu trắng.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Parilla cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục cấm vận Cuba (Ảnh: nnoc.org)

Đây là năm thứ 21 một nghị quyết được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với nội dung yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba. Bất chấp những kêu gọi và hối thúc từ LHQ, cộng đồng thế giới và Cuba trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ vẫn chỉ hành động hạn chế trong việc dỡ bỏ cấm vận Cuba.

Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2011 đã nới lỏng lệnh cấm đi lại và gửi tiền từ Mỹ về Cuba. Tổng thống Obama nói rằng ông sẵn sàng thay đổi chính sách với Cuba. Tuy nhiên Mỹ đang chờ đợi những tín hiệu từ Cuba, liên quan đến việc thả tù nhân chính trị hay đảm bảo nhân quyền…

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Tổng thống Obama vừa tái đắc cử, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết, Cuba đã từng hy vọng những cấm vận kinh tế sẽ được dỡ bỏ khi Tổng thống Obama đắc cử năm 2008, với những cam kết thay đổi. Tuy nhiên đến nay, tất cả chỉ là sự thất vọng.

Theo Ngoại trưởng Rodriguez, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tiếp tục cấm vận Cuba, mặc dù có nới lỏng một số hạn chế trong lĩnh vực du lịch. Cuba cũng phản đối việc Mỹ liệt Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố, cho rằng đây là cách để Mỹ tăng cường biện pháp cấm vận tài chính chống Cuba.

Trong khi đó, cộng đồng các nước Mỹ Latin và Carribe ủng hộ mạnh mẽ Cuba. Đại sứ Chile tại LHQ, ông Octavio Guilisasti nói: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến sự không thống nhất trong cấm vận của Mỹ với Cuba. Đó là việc áp đặt những biện pháp đơn phương mà không tuân thủ luật pháp quốc tế, không dựa trên tinh thần, nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi kêu gọi Mỹ có những thay đổi cần thiết trong hành vi ứng xử quốc tế trong quan hệ với Cuba. Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc là quan điểm chung của các nước Mỹ Latin và Carribe cũng như của cả cộng đồng thế giới”.

Đại sứ Venezuela Julio Escalona cũng bày tỏ quan điểm: “Mỹ đã áp đặt cấm vận phi nhân đạo trong 40 năm qua với Cuba. Đây là thực tế mà Venezuela không thể chấp nhận và phản đối mạnh mẽ. Lệnh cấm vận đưa mối quan hệ quốc tế trở về giai đoạn thống trị bằng bạo lực của những cường quốc, chứ không có lẽ phải. Đây là một chính sách man rợ trong thế kỷ 21”.

Tuy nhiên, Đại sứ của Mỹ tại LHQ, Ronald Godard đã lên tiếng phản đối Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Godard cho rằng, không thể đổ lỗi cho Mỹ vì những khó khăn tài chính của Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 năm ngày Mỹ cấm vận Cuba
50 năm ngày Mỹ cấm vận Cuba

Ngày 7/2, nhiều người dân Cuba đã biểu tình phản đối Mỹ nhân 50 năm ngày Mỹ áp đặt lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba.  

50 năm ngày Mỹ cấm vận Cuba

50 năm ngày Mỹ cấm vận Cuba

Ngày 7/2, nhiều người dân Cuba đã biểu tình phản đối Mỹ nhân 50 năm ngày Mỹ áp đặt lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba.  

LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba
LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

Việc duy trì lệnh cấm vận làm cho chính nước Mỹ đánh mất rất nhiều cơ hội giao thương để cùng tăng trưởng với quốc đảo Caribe giàu tiềm năng này.

LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

Việc duy trì lệnh cấm vận làm cho chính nước Mỹ đánh mất rất nhiều cơ hội giao thương để cùng tăng trưởng với quốc đảo Caribe giàu tiềm năng này.