Liên minh cầm quyền sụp đổ, Israel hướng tới bầu cử lần thứ 5 trong 3 năm

VOV.VN - Liên minh cầm quyền được đánh giá là đa dạng nhất của Israel đã không thể tạo nên kỳ tích sau chiến thắng bước ngoặt năm 2021, chấm dứt 12 năm cầm quyền của đảng Likud và cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Naftali Bennet hôm qua (20/6) đã buộc phải thông báo sẽ giải tán Quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Đây cũng sẽ là cuộc bầu cử thứ 5 tại Israel chỉ trong vòng 3 năm qua.

Trong một thông báo trên truyền hình, Thủ tướng Naftali Bennet khẳng định, ông và các đối tác trong liên minh đã đưa ra quyết định đúng đắn trong hoàn cảnh khó khăn. Ông đồng thời nhấn mạnh những thành tựu mà chính phủ liên minh đã làm được trong hơn 1 năm qua từ thông qua ngân sách quốc gia lần đầu tiên sau 3 năm, dẫn dắt đất nước vượt qua hai đợt bùng phát dịch Covid-19 mà không phải áp dụng biện pháp phong tỏa đến kiểm soát căng thẳng ở biên giới Israel với dải Gaza của Palestine:

“Chúng tôi đứng trước các bạn hôm nay (21/6) trong một thời điểm không hề dễ dàng, nhưng với sự hiểu biết, chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn cho Israel. Cùng với nhau, chúng ta đã đưa ra Israel ra khỏi vực sâu. Chúng ta đã làm được nhiều điều trong năm nay, mà trước tiên là tập trung vào các giá trị của sự công bằng và tin cậy”.

Được mô tả như một “cuộc thử nghiệm” chính trị, liên minh cầm quyền tại Israel đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bao gồm một đảng Arab. Tuy nhiên kỳ tích đã không được tạo ra khi liên minh này cuối cùng vẫn không thể đối mặt với những chia rẽ ngày một lớn và đi tới bước đường sụp đổ. Chính phủ liên minh sẽ trình dự luật giải tán quốc hội trong những ngày tới và nếu được thông qua, Israel sẽ tiến tới bầu cử trước thời hạn, có thể là vào tháng 10 tới.

Theo thỏa thuận liên minh, từ nay đến bầu cử, Ngoại trưởng Yair Lapid, đứng đầu đảng trung dung Yesh Atid sẽ trở thành Thủ tướng lâm thời. Trong phát biểu cùng ngày, ông Yair Lapid tuyên bố sẽ không đợi đến các cuộc bầu cử mới để giải quyết những vấn đề mà Israel phải đối mặt:

“Các thách thức sẽ không chờ đợi ngay cả khi chúng ta sẽ tổ chức bầu cử trong vài tháng nữa. Chúng ta cần giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt, đối phó với Iran, phong trào vũ trang Hamas hay Hezbollah, cũng như những thế lực đe dọa biến Israel thành một quốc gia phi dân chủ”.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc bầu cử thứ 5 tại Israel chỉ trong vòng 3 năm qua và được dự báo sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại vị trí trung tâm của sân khấu chính trị đất nước. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Netanyahu, dù điều này không đảm bảo đảng Likud của ông có thể giành được đa số cần thiết để thành lập chính phủ mới.

Theo chuyên gia Yohanan Plesner, Chủ tịch Viện Dân chủ Israel, diễn biến mới nhất này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của Israel vẫn chưa kết thúc và sẽ không kết thúc cho đến khi các nhà lãnh đạo của Israel gạt sự khác biệt chính trị sang một bên và ban hành những cải cách bầu cử và hiến pháp được chờ đợi quá lâu. Thông báo giải tán Quốc hội của chính phủ Israel đưa ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ Joe Biden./.

Bầu cử Israel - Phép thử chính sách của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm, Israel đã phải trải qua 4 cuộc bầu cử để thành lập một chính phủ có khả năng đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra... Bầu cử lần này được xem là phép thử đối với Thủ tướng Netanyahu của Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết
Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Yamina đảng dân tộc cực hữu đối lập ở Israel hôm qua (30/5) tuyên bố sẽ tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh với Yesh Atid  – đảng về thứ 2 trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này hồi tháng 3/2021.

Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết

Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Yamina đảng dân tộc cực hữu đối lập ở Israel hôm qua (30/5) tuyên bố sẽ tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh với Yesh Atid  – đảng về thứ 2 trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này hồi tháng 3/2021.

Israel nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử lần thứ 5
Israel nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử lần thứ 5

VOV.VN - Cơ quan bầu cử Israel vừa công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 4 của nước này trong vòn 2 năm qua.

Israel nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử lần thứ 5

Israel nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử lần thứ 5

VOV.VN - Cơ quan bầu cử Israel vừa công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 4 của nước này trong vòn 2 năm qua.

Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp
Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng đảng của ông đã đạt được một thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua (23/3).

Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp

Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng đảng của ông đã đạt được một thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua (23/3).

Bầu cử Israel - Phép thử chính sách của Thủ tướng Netanyahu
Bầu cử Israel - Phép thử chính sách của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm, Israel đã phải trải qua 4 cuộc bầu cử để thành lập một chính phủ có khả năng đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra... Bầu cử lần này được xem là phép thử đối với Thủ tướng Netanyahu của Israel.

Bầu cử Israel - Phép thử chính sách của Thủ tướng Netanyahu

Bầu cử Israel - Phép thử chính sách của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm, Israel đã phải trải qua 4 cuộc bầu cử để thành lập một chính phủ có khả năng đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra... Bầu cử lần này được xem là phép thử đối với Thủ tướng Netanyahu của Israel.