Liên minh châu Âu phản đối việc 'đóng cửa' NATO đối với Ukraine

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phản đối quan điểm cho rằng chính khả năng gia nhập NATO của Ukraine là mồi lửa châm ngòi cuộc xung đột cách đây 3 năm.

Ngày 27/2, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine, đồng thời phản đối việc Tổng thống Donald Trump “đóng cửa” gia nhập NATO đối với Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Washington, bà Kallas nhấn mạnh NATO là biện pháp đảm bảo an ninh hiệu quả nhất, đồng thời phản đối quan điểm cho rằng chính khả năng gia nhập NATO của Ukraine là mồi lửa châm ngòi cuộc xung đột cách đây 3 năm.

Bên cạnh đó, quan chức cấp cao này cũng cảnh báo EU sẽ không thể hỗ trợ cho thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng tại Ukraine nếu ông Trump không để họ tham gia tiến trình đàm phán hòa bình.

Một ngày trước đó, ông Trump từ chối cung cấp đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine, coi đây là trách nhiệm của châu Âu. Tổng thống Trump cũng loại trừ khả năng đảm bảo tư cách thành viên NATO cho Ukraine.

Ông Trump cân nhắc lại khả năng tiếp tục chi tiền cho NATO

VOV.VN - Hôm 23/1, phát biểu tại hội nghị trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không chắc có nên chi bất cứ khoản nào cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không. Theo ông, Mỹ đang bảo vệ các thành viên NATO nhưng không nhận được điều tương tự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo đối lập Đức Friedrich Merz nghi ngờ khả năng NATO duy trì như hiện tại
Lãnh đạo đối lập Đức Friedrich Merz nghi ngờ khả năng NATO duy trì như hiện tại

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập của Đức Friedrich Merz ngày 23/2 đã đặt câu hỏi liệu NATO có duy trì “dạng thức hiện tại” từ nay cho đến tháng 6/2025 hay không sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng châu Âu phải nhanh chóng thiết lập năng lực phòng thủ độc lập.

Lãnh đạo đối lập Đức Friedrich Merz nghi ngờ khả năng NATO duy trì như hiện tại

Lãnh đạo đối lập Đức Friedrich Merz nghi ngờ khả năng NATO duy trì như hiện tại

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập của Đức Friedrich Merz ngày 23/2 đã đặt câu hỏi liệu NATO có duy trì “dạng thức hiện tại” từ nay cho đến tháng 6/2025 hay không sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng châu Âu phải nhanh chóng thiết lập năng lực phòng thủ độc lập.

NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền
NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền

VOV.VN - Khối quân sự NATO đang bất đồng với Ukraine về chiến thuật trên chiến trường. Các nguồn tin quốc phòng Anh tố quân đội của Tổng thống Zelensky là đang lãng phí các vũ khí khí tài đắt tiền.

NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền

NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền

VOV.VN - Khối quân sự NATO đang bất đồng với Ukraine về chiến thuật trên chiến trường. Các nguồn tin quốc phòng Anh tố quân đội của Tổng thống Zelensky là đang lãng phí các vũ khí khí tài đắt tiền.

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"
Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"

VOV.VN - Tiến trình dẫn tới hòa bình giữa Nga và Ukraine là một trong những nội dung quan trọng,“phủ bóng” Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 được tổ chức tại thủ phủ Bavaria (Đức). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"

VOV.VN - Tiến trình dẫn tới hòa bình giữa Nga và Ukraine là một trong những nội dung quan trọng,“phủ bóng” Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 được tổ chức tại thủ phủ Bavaria (Đức). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng.