ECOWAS bàn kế hoạch quân sự can thiệp vào Mali

(VOV)-Mục đích giúp quân đội Mali giành lại quyền kiểm soát miền bắc đang bị lực lượng phiến quân Hồi giáo chiếm giữ.

Ngày 11/11, trong nỗ lực quốc tế mới nhất nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng qua tại Mali, lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), tiến hành cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Abuja của Nigieria, để thảo luận kế hoạch can thiệp quân sự vào Mali, giúp quân đội Chính phủ nước này giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ miền bắc đang bị lực lượng phiến quân Hồi giáo chiếm giữ.

Phát biểu tại cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo 15 nước thành viên Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cùng đại diện của Chính phủ 5 nước châu Phi khác, Tổng thống nước chủ nhà Nigeria, Goodluck Jonathan nhấn mạnh, cần nhanh chóng triển khai lực lượng để tiễu trừ phiến quân khỏi miền Bắc Mali, tránh hậu quả gây tổn thất lớn không chỉ với Mali, mà còn với nhiều quốc gia khác ở châu lục.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan khẳng định: “Nigeria hoàn toàn ủng hộ những khuyến nghị của các Bộ trưởng Quốc phòng về việc lập tức triển khai một lực lượng can thiệp vào Mali, giúp khôi phục trật tự và sự ổn định tại đây. Điều này là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cho phép sử dụng sức mạnh để đánh bại các phiến quân và các phần tử vô chính phủ, những kẻ đã biến nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Mali trở thành khu vực vô chính phủ. Chúng ta cần phải tránh những hậu quả khôn lường không chỉ với Mali, mà còn đối với cả khu vực và toàn châu Phi nói chung”.

Tuy nhiên, bên cạnh sự lựa chọn quân sự, các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng: đối thoại vẫn là giải pháp tối ưu để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia từng là một trong những nền dân chủ ổn định nhất Tây Phi này. Theo Chủ tịch Ủy ban Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi Kadre Desire Ouedraogo, cần phải theo đuổi một giải pháp kết hợp cả đối thoại hòa bình và can thiệp quân sự.

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng các nước Cộng đồng kinh tế Tây Phi đã họp để thảo luận chi tiết kế hoạch can thiệp quân sự vào Mali. Theo kế hoạch, một lực lượng với hơn 4.000 binh sỹ, gồm cả bộ binh và không quân, chủ yếu từ các nước Tây Phi, sẽ được triển khai đến Mali. Chiến lược quân sự do các chuyên gia và chỉ huy quân sự của các nước trong khu vực soạn thảo, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và Liên Hợp Quốc.

Trước đó, HĐBA LHQ đã ra thời hạn 45 ngày, bắt đầu từ ngày 12/10, cho các nhà lãnh đạo châu Phi lập một kế hoạch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Mali từ tay các phiến quân. Liên Hợp Quốc muốn làm rõ về thành phần lực lượng dự kiến, mức độ tham gia của từng nước Tây Phi, nguồn tài trợ cho các hoạt động và vũ khí quân sự sẽ sử dụng để thực thi nhiệm vụ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali
Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Các bước chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự đang được triển khai.

Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali

Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Các bước chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự đang được triển khai.

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali
Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

(VOV) - Quyền phụ nữ và trẻ em bị hạn chế, tội phạm bị xử phạt bằng các hình phạt khắc nghiệt, kể cả hành quyết công khai.

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

(VOV) - Quyền phụ nữ và trẻ em bị hạn chế, tội phạm bị xử phạt bằng các hình phạt khắc nghiệt, kể cả hành quyết công khai.

Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc
Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc

(VOV)-Một số nước cho rằng, việc can thiệp quân sự vào Mali không phải là một ý tưởng hay và cần tạo cơ hội cho các giải pháp chính trị.

Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc

Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc

(VOV)-Một số nước cho rằng, việc can thiệp quân sự vào Mali không phải là một ý tưởng hay và cần tạo cơ hội cho các giải pháp chính trị.