Liên minh do Mỹ dẫn đầu phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của IS tại Syria

VOV.VN - Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã không kích kết hợp bắn đạn pháo nhằm vào các thiết bị vận tải và khu vực kho bãi của tổ chức khủng bố IS.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria hôm 25/12 cho biết, tuần trước liên minh này đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Một cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria. Ảnh: RT.

Theo nguồn tin, trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 22/12, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã không kích kết hợp bắn đạn pháo nhằm vào các thiết bị vận tải và khu vực kho bãi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, gây tổn hại nặng nề về khả năng tài chính của nhóm này dành cho các hoạt động khủng bố.

Theo Phó tư lệnh liên minh, ông Christopher Ghika, IS là hiện thân của mối đe dọa tới sự ổn định lâu dài của khu vực và sứ mệnh của liên minh vẫn như cũ đó là phải đánh bại hoàn toàn IS.

Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến chống nhóm thánh chiến này.

Giới phân tích đánh giá, tuyên bố của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria dường như đi ngược lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ hồi tuần trước. Tổng thống Mỹ nói rằng, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống IS. Trong khi bản thân liên minh cho rằng, cuộc chiến chống IS vẫn chưa chấm dứt và họ vẫn tiếp tục sứ mệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động
Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

VOV.VN - Cảnh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ tấn công ngày 8/11, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi.

Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

VOV.VN - Cảnh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ tấn công ngày 8/11, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi.

Quái vật khủng bố IS chưa chết, đang cùng al-Qaeda tấn công phương Tây
Quái vật khủng bố IS chưa chết, đang cùng al-Qaeda tấn công phương Tây

VOV.VN - Thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố IS chưa chết và y đã lên tiếng kêu gọi tấn công phương Tây. Lần này IS sẵn sàng cấu kết với cả đối thủ là al-Qaeda.

Quái vật khủng bố IS chưa chết, đang cùng al-Qaeda tấn công phương Tây

Quái vật khủng bố IS chưa chết, đang cùng al-Qaeda tấn công phương Tây

VOV.VN - Thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố IS chưa chết và y đã lên tiếng kêu gọi tấn công phương Tây. Lần này IS sẵn sàng cấu kết với cả đối thủ là al-Qaeda.

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn
Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.