Lo bị siêu bão Jebi “nuốt chửng”, Nhật Bản phải sơ tán 1 triệu người

VOV.VN - Siêu bão Jebi, tên tiếng Hàn có nghĩa là “nuốt chửng”, được xem là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong 25 năm qua.

Giới chức Nhật Bản ngày 4/9 đã ban bố lệnh sơ tán hơn 1 triệu người và hủy hàng trăm chuyến bay trong bối cảnh cơn bão Jebi đổ bộ vào miền Tây nước này gây mưa to và gió lớn.

Tàu thuyền bị thổi va vào cầu vì sức gió của siêu bão Jebi. (Nguồn video: The Guardian/Youtube)

Bão Jebi tên tiếng Hàn có nghĩa là “nuốt chửng” được đánh giá là siêu bão khi đổ bộ vào Nhật Bản và cũng được đánh giá là diễn biến thời tiết khắc nghiệt nhất ở nước này trong mùa Hè năm nay. Theo thông báo đã có một số người bị thương khi bão đổ bộ vào đảo Shikoku, khu vực phía Tây Honshu và thành phố Osaka, với sức gió lên tới 216 km/h.

Các trường tiểu học và trung học cũng như một số trung tâm thương mại ở phía Tây Nhật Bản đã phải đóng cửa vì lý do an toàn. Hơn 170.000 hộ gia đình đã bị cắt điện sử dụng. Tập đoàn ô tô Toyota đã phải cho hủy các ca làm việc đêm ở 14 nhà máy do tình trạng mất điện.

Truyền hình ghi lại hình ảnh những đợt song thủy triều dâng cao liên tục đập vào các đường bờ biển trong khi gió mạnh khiến nhiều miếng kim loại bay tứ tung tại những khu vực đỗ xe. Thông tin từ đài NHK cho biết, một số nơi đã ghi nhận những đợt sóng thủy triều cao nhất từ năm 1961 đến nay, gây ngập lụt nặng.

Ở thành phố Osaka, công viên giải trí Universal Studios Japan và lãnh sự quán Mỹ cũng tạm ngừng hoạt động trong ngày 4/9. Sân bay quốc tế Kansai trong thành phố cũng buộc phải đóng cửa do không thể hoạt động được. Truyền hình ghi lại hình ảnh cho thấy, gió mạnh đã thổi bay nhiều ô tô trên cây cầu kết nối với sân bay Kansai. Một chiếc tàu chở dầu đã bị gió thổi đâm vào thành cầu khiến chiếc cầu bị hư hỏng nặng. May mắn là tàu không có dầu vào thời điểm xảy ra tai nạn và thủy thủ đoàn cũng không bị thương. 

Tại thành phố Kobe, nhiều người dân trong những dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân cho biết, gió mạnh khiến căn hộ của họ lung lay và bẻ gãy những cành cây gần nhà họ. Chỉ trong vòng 1h, lượng mưa đo được ở mức 100mm đã gây ngập lụt thành phố du lịch Kyoto. Các đoạn video được đăng tải trên trang Twitter cho thấy, một phần mái nhà ga Kyoto đã bị thổi rơi xuống đất.

Người dân ở Tokyo vật lột với sức gió của bão Jebi. (Ảnh: EPA)

“Mưa và gió quá mạnh. Chúng tôi đã cùng hàng xóm phải đi sơ tán từ đêm qua” - Một người dân cho biết.

Hơn 700 chuyến bay cùng hàng chục chuyến tàu hỏa và xà lan đã bị hủy bỏ. Dịch vụ tàu tốc hành Shinkansen nối giữa thủ đô Tokyo và thành phố Hiroshima đã bị đình chỉ khiến nhiều người bị mắc kẹt ở sân bay hoặc nhà ga.

“Tôi đã lên kế hoạch du lịch tới thành phố Kobe song tôi đã nhanh chóng thay đổi lịch trình ” Một số người dân nói.

Một người khác cho biết: “Tôi đang cân nhắc phải làm gì bây giờ. Có lẽ tôi sẽ thuê khách sạn chờ bão tan. Thời tiết này thật khó chịu”.

Thủ đô Tokyo dù ở cách xa trung tâm bão song cũng đã có mưa lớn và gió mạnh suốt đêm qua. Trước diễn biến nghiêm trọng của trận bão, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy chuyến công tác theo kế hoạch tới đảo Kyushu để giám sát và chỉ thị công tác đối phó với mưa bão, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán.

“Tôi yêu cầu mọi người cần hết sức thận trọng để bảo vệ sự an toàn của bản thân, thường xuyên theo dõi thông báo của cơ quan chức năng để có thể sơ tán bất cứ lúc nào” - Thủ tướng Abe nhấn mạnh.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thành lập lực lượng phản ứng đặc biệt để đối phó với bão Jebi. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, bão Jebi sẽ gây lũ lụt và lở đất tại các khu vực phía Tây và Đông nước này và khuyến cáo mọi người cần thận trọng tránh đi ra ngoài khi không cần thiết.

Kể từ đầu tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã phải hứng chịu hậu quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan, với nắng nóng lên mức cao kỷ lục và lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng. Thống kê cho thấy, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở các khu vực miền Tây Nhật Bản trong tháng 7 đã cướp đi sinh mạng của hơn 220 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão lớn làm ít nhất 5 người chết ở khu vực đông bắc nước Mỹ
Bão lớn làm ít nhất 5 người chết ở khu vực đông bắc nước Mỹ

VOV.VN - Gần 1,7 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở khu vực đông bắc và trung tây nước Mỹ đang bị mất điện sau khi cơn bão đi qua.

Bão lớn làm ít nhất 5 người chết ở khu vực đông bắc nước Mỹ

Bão lớn làm ít nhất 5 người chết ở khu vực đông bắc nước Mỹ

VOV.VN - Gần 1,7 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở khu vực đông bắc và trung tây nước Mỹ đang bị mất điện sau khi cơn bão đi qua.

Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớn
Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớn

VOV.VN - Bão Jongdari là cơn bão mạnh, có thể gây ra những trận mưa lớn với lượng mưa hơn 30 mm mỗi giờ, sức gió ở gần trung tâm lên tới 126 km/h.

Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớn

Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớn

VOV.VN - Bão Jongdari là cơn bão mạnh, có thể gây ra những trận mưa lớn với lượng mưa hơn 30 mm mỗi giờ, sức gió ở gần trung tâm lên tới 126 km/h.

Ảnh: Hết lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại hứng chịu bão lớn Jongdari
Ảnh: Hết lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại hứng chịu bão lớn Jongdari

VOV.VN - Vừa trải qua thảm họa lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại tiếp tục hứng chịu bão lớn Jongdari gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Ảnh: Hết lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại hứng chịu bão lớn Jongdari

Ảnh: Hết lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại hứng chịu bão lớn Jongdari

VOV.VN - Vừa trải qua thảm họa lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại tiếp tục hứng chịu bão lớn Jongdari gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Bão mạnh quét qua Moscow (Nga) khiến 1 người thiệt mạng
Bão mạnh quét qua Moscow (Nga) khiến 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một cơn bão quét qua thủ đô Moscow, Nga hôm qua (21/4).

Bão mạnh quét qua Moscow (Nga) khiến 1 người thiệt mạng

Bão mạnh quét qua Moscow (Nga) khiến 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một cơn bão quét qua thủ đô Moscow, Nga hôm qua (21/4).

Nhật Bản đón thêm bão mạnh làm hơn 600 chuyến bay bị hủy
Nhật Bản đón thêm bão mạnh làm hơn 600 chuyến bay bị hủy

VOV.VN - Theo các quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Jebi là cơn bão “rất mạnh”, dự báo là mạnh nhất kể từ năm 1993 đến nay.

Nhật Bản đón thêm bão mạnh làm hơn 600 chuyến bay bị hủy

Nhật Bản đón thêm bão mạnh làm hơn 600 chuyến bay bị hủy

VOV.VN - Theo các quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Jebi là cơn bão “rất mạnh”, dự báo là mạnh nhất kể từ năm 1993 đến nay.