Loạn thông tin 2 sĩ quan an ninh Ukraine thiệt mạng tại Donbass

VOV.VN - Đang xuất hiện 2 luồng thông tin trái chiều về cái chết của 2 sĩ quan an ninh Ukraine tại khu vực miền Đông nước này.

TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Andrei Marochko khẳng định, 2 sĩ quan này thiệt mạng trong khi giao tranh với quân đội Ukraine trong khu vực Các lực lượng Tham gia Chiến dịch chung (JFO) tại Donbass.

Binh sĩ Ukraine tại Donbass. Ảnh: TASS

Ông Marochko cho biết, Cơ quan An ninh Ukraine đã lên tiếng xác nhận về cái chết của 2 sĩ quan này, tuy nhiên, theo Cơ quan An ninh Ukraine, cả 2 thiệt mạng trong “một trận đạn pháo phóng từ phía các lực lượng của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk”.

Người phát ngôn Marochko đã bác bỏ thông tin nói trên và khẳng định: “Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, các lực lượng của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã rút hoàn toàn các loại vũ khí hạng nặng tại các khu vực được quy định và điều này được chính các thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận”.

Trước đó, Thư ký báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine Elena Gitlyanskaya tuyên bố, các sĩ quan an ninh của nước này đã trúng đạn pháo khi đang thực thi nhiệm vụ tại Donbass khiến 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này
Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “không có thế lực nào tìm cách chia tách Donbass khỏi Ukraine” mà chính Kiev muốn làm điều này.

Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “không có thế lực nào tìm cách chia tách Donbass khỏi Ukraine” mà chính Kiev muốn làm điều này.

Công nhận giấy tờ do Donbass cấp, Nga gửi tín hiệu gì cho Mỹ?
Công nhận giấy tờ do Donbass cấp, Nga gửi tín hiệu gì cho Mỹ?

VOV.VN - Đâu là động cơ của việc Nga bất ngờ công nhận các giấy tờ do phe nổi dậy ở đông Ukraine cấp dù Nga chưa chính thức thừa nhận các quốc gia tự phong?

Công nhận giấy tờ do Donbass cấp, Nga gửi tín hiệu gì cho Mỹ?

Công nhận giấy tờ do Donbass cấp, Nga gửi tín hiệu gì cho Mỹ?

VOV.VN - Đâu là động cơ của việc Nga bất ngờ công nhận các giấy tờ do phe nổi dậy ở đông Ukraine cấp dù Nga chưa chính thức thừa nhận các quốc gia tự phong?

Ukraine có thể ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass
Ukraine có thể ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine ủng hộ ý tưởng của Nga, song cũng cho rằng cần phải thảo luận, điều chỉnh bản dự thảo có tính đến quan điểm của Ukraine.

Ukraine có thể ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass

Ukraine có thể ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine ủng hộ ý tưởng của Nga, song cũng cho rằng cần phải thảo luận, điều chỉnh bản dự thảo có tính đến quan điểm của Ukraine.

Ukraine khó tiến gần hòa bình vì Luật tái hòa nhập vùng Donbass?
Ukraine khó tiến gần hòa bình vì Luật tái hòa nhập vùng Donbass?

VOV.VN - Luật này đi ngược lại hoàn toàn với Thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Ukraine. 

Ukraine khó tiến gần hòa bình vì Luật tái hòa nhập vùng Donbass?

Ukraine khó tiến gần hòa bình vì Luật tái hòa nhập vùng Donbass?

VOV.VN - Luật này đi ngược lại hoàn toàn với Thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Ukraine.