Luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” nhưng ông Trump vẫn ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đạo luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” và có “những điều khoản rõ ràng vi hiến”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký thành luật, áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, trong đó bản thân ông sẽ bị hạn chế quyền nới lỏng các lệnh trừng phạt này.

Tổng thống Donald Trump vẫn ký luật trừng phạt Nga dù không hài lòng với văn bản này. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong một tuyên bố ngày 2/8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ký “Đạo luật ngăn chặn những đối thủ của Mỹ bằng biện pháp trừng phạt” (CAATSA) dù cho rằng văn bản này “thiếu sót nghiêm trọng” và có “những điều khoản rõ ràng vi hiến” khi lấn át quyền lực của nhánh hành pháp trong việc đàm phán chính sách đối ngoại.

“Quốc hội thậm chí không thể đàm phán đạo luật chăm sóc sức khỏe sau 7 năm nói về nó”, ông Donald Trump nêu rõ. “Với việc hạn chế sự linh hoạt của cơ quan hành pháp, đạo luật này khiến nước Mỹ càng khó khăn hơn trong việc đạt được những thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ, và sẽ đẩy Trung Quốc, Nga, Triều Tiên đến gần nhau hơn”.

Bất chấp những quan ngại đó, ông Trump vẫn ký thành luật đạo luật trừng phạt Nga “vì lợi đoàn kết dân tộc”, theo thông cáo của Nhà Trắng.

Ông Donald Trump nhắc lại một thông cáo của Bộ ngoại giao Mỹ tuần trước rằng đạo luật này “đại diện cho ý nguyện của người dân Mỹ muốn thấy Nga có những bước tiến cải thiện quan hệ với Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga
Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Donald Trump cảm thấy mình bị ép phải ký thông qua lệnh trừng phạt Nga thì nhiều quan chức Mỹ lại tỏ ra ủng hộ việc này.

Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga

Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Donald Trump cảm thấy mình bị ép phải ký thông qua lệnh trừng phạt Nga thì nhiều quan chức Mỹ lại tỏ ra ủng hộ việc này.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga
Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?
Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?

VOV.VN - Ông Donald Trump từng được kỳ vọng sẽ “thổi làn gió mới” vào quan hệ Nga – Mỹ nhưng cho đến nay, hy vọng ấy đang ngày càng phai dần.

Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?

Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?

VOV.VN - Ông Donald Trump từng được kỳ vọng sẽ “thổi làn gió mới” vào quan hệ Nga – Mỹ nhưng cho đến nay, hy vọng ấy đang ngày càng phai dần.

Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga
Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga

Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại
Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhà Trắng hôm qua xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật các trừng phạt mới với Nga, Iran và Triều Tiên.

Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại

Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhà Trắng hôm qua xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật các trừng phạt mới với Nga, Iran và Triều Tiên.