Lực lượng tuần duyên Hy Lạp vớt thi thể một người di cư và giải cứu 27 người ở Lesbos

VOV.VN - Các quan chức tuần duyên Hy Lạp đã trục vớt thi thể của một người đàn ông và giải cứu 27 người khỏi một bãi đá trên đảo Lesbos, sau khi phát hiện những người di cư này vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan chức năng cho biết 27 người được giải cứu bao gồm 11 người đàn ông, 15 phụ nữ và một trẻ em đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hy Lạp đang phải đối mặt với nguy cơ trở lại cuộc khủng hoảng di cư vào năm 2016 khi hàng trăm nghìn người di cư cố tìm cách đến đảo Lesbos và các đảo lân cận ở biển Aegean như một cửa ngõ để tiến vào châu Âu.

Theo thống kê, dòng người tị nạn và di cư đến Hy Lạp trong năm 2020 đã giảm 80% so với năm 2019. Nhưng báo cáo cũng chỉ ra có hơn 15.000 người đã vượt biên bất chấp rủi ro qua đường biển và đường bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng theo báo cáo của Cao ủy Liên hiệp Quốc về người tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ đã đón hơn ba triệu người di cư và tị nạn, trong đó hơn 90.000 người cũng đang ở Hy Lạp, chủ yếu sống tạm bợ trong các trại tị nạn đang trong tình trạng quá tải. 

Trước đó, Hy Lạp đã hứa sẽ xây dựng các trung tâm tiếp nhận người tị nạn mới được trang bị tốt hơn trên các đảo Lesbos, Samos, Chios, Leros và Kos vào mùa thu, đồng thời cắt giảm thời gian lưu trú tối đa của đối tượng này trong các trại trên đảo của Hy Lạp xuống không quá sáu tháng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp kêu gọi EU gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư
Hy Lạp kêu gọi EU gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Ngày 14/1, Hy Lạp đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) thực thi một thỏa thuận di cư năm 2016 giữa khối này và Thỗ Nhĩ Kỳ, đồng thời đề nghị EU đảm bảo Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người bị từ chối yêu cầu tị nạn.

Hy Lạp kêu gọi EU gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

Hy Lạp kêu gọi EU gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Ngày 14/1, Hy Lạp đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) thực thi một thỏa thuận di cư năm 2016 giữa khối này và Thỗ Nhĩ Kỳ, đồng thời đề nghị EU đảm bảo Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người bị từ chối yêu cầu tị nạn.

EU lên tiếng hỗ trợ Hy Lạp trong đàm phán về Đông Địa Trung Hải
EU lên tiếng hỗ trợ Hy Lạp trong đàm phán về Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - EU cho biết, sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp giải quyết các vấn đề về ranh giới lãnh hải ở phía Đông Địa Trung Hải với Thổ Nhĩ Kỳ.

EU lên tiếng hỗ trợ Hy Lạp trong đàm phán về Đông Địa Trung Hải

EU lên tiếng hỗ trợ Hy Lạp trong đàm phán về Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - EU cho biết, sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp giải quyết các vấn đề về ranh giới lãnh hải ở phía Đông Địa Trung Hải với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bosnia giải quyết chỗ ở tạm thời cho gần 1.000 người di cư
Bosnia giải quyết chỗ ở tạm thời cho gần 1.000 người di cư

VOV.VN - Các quan chức Bosnia đã bắt đầu chuyển những người di cư vào các lều sưởi ấm sau khi một trận bão tuyết đổ bộ vào trại Lipa, bên ngoài thành phố Bihac, phía Tây Bắc nước này.

Bosnia giải quyết chỗ ở tạm thời cho gần 1.000 người di cư

Bosnia giải quyết chỗ ở tạm thời cho gần 1.000 người di cư

VOV.VN - Các quan chức Bosnia đã bắt đầu chuyển những người di cư vào các lều sưởi ấm sau khi một trận bão tuyết đổ bộ vào trại Lipa, bên ngoài thành phố Bihac, phía Tây Bắc nước này.