Malaysia-Mỹ-Australia tập trận chung, Campuchia rút lực lượng khỏi Mali

VOV.VN - Quân đội Malaysia, Mỹ và Australia tổ chức tập trận chung mang tên Keris Strike 29/2024 tại bang Sabah, Malaysia từ ngày 28/6 - 12/7 nhằm tăng cường năng lực phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa quân đội 3 nước. Trong khi đó, Campuchia rút khỏi Mali.

Theo Thiếu tướng Malek Razak Sulaiman, Chỉ huy trưởng Sư đoàn 5 của quân đội Malaysia, cuộc tập trận Keris Strike sẽ có sự tham dự của 3.670 quân nhân, trong đó có 2.850 binh sỹ thuộc Sư đoàn 5 và 690 binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh lục quân Thái Bình Dương Mỹ (25ID-USARPAC). Khác với mọi năm, cơ chế tập trận thường niên giữa quân đội Malaysia và Mỹ năm 2024 có sự tham dự của 130 quân nhân Australia.

Tướng Malek Razak cho biết mục đích quan trọng hàng đầu của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Malaysia, Mỹ và Australia, đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng đối với các mối đe dọa khác nhau. Theo đó, trong khuôn khổ cuộc tập trận, binh sĩ của 3 nước sẽ tham gia một loạt các hoạt động diễn tập chung, gồm: diễn tập chỉ huy ở cấp lữ đoàn và tiểu đoàn, huấn luyện hợp đồng tác chiến trên thực địa, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện ứng phó thảm họa…

Cao ủy Australia tại Văn phòng Tùy viên Quốc phòng ở Malaysia Corey Shillabeer bày tỏ cảm ơn phía Malaysia và Mỹ đã mời tham gia cuộc tập trận lần đầu tiên; tin tưởng cuộc tập trận sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 3 nước. Ông Shillabeer cũng cho rằng việc tiến hành tập trận ở bang Sabah, khu vực có địa hình độc đáo và tương đối phức tạp sẽ là điều kiện thuận lợi để quân đội 3 nước chia sẻ kinh nghiệm, kiến ​​thức chuyên môn và cùng học hỏi lẫn nhau.

Keris Strike là cuộc tập trận chung thường niên do Mỹ tài trợ, được thực hiện cùng với Quân đội Malaysia tại các khu vực khác nhau ở quốc gia Đông Nam Á này. Năm nay đánh dấu cuộc tập trận lần thứ 29, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ và tương tác chiến thuật của Quân đội Malaysia, Mỹ và Australia, xây dựng mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ giữa 3 nước.

Trong khi đó, toàn bộ binh sĩ mũ nồi xanh của Campuchia tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã rút khỏi Mali, những binh sĩ cuối cùng đã về nước an toàn vào tối ngày 28/6/2024.

Phát biểu tại lễ đón 3 binh sĩ mũ nồi xanh cuối cùng của Campuchia sau khi kết thúc sứ mệnh tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA), Trung tướng Kong Phearun đã đánh giá cao sự hi sinh to lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông cũng cho biết, lực lượng mũ nồi xanh Campuchia đã tiến hành rút quân khỏi cộng hòa Mali từ ngày 27/10/2023 và đây là lần rút quân cuối cùng của Campuchia.

Trung tướng Kong Phearun bày tỏ mong muốn, khi các binh sĩ quay trở lại sẽ tiếp tục tập luyện, nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ, để sẵn sàng tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ tiếp theo trong tương lai.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã được triển khai tới Mali từ năm 2013 nhằm bảo vệ dân thường, chống lại phe ly khai và các tổ chức khủng bố.

Chính quyền Mali đã đưa ra yêu cầu chấm dứt sứ mệnh của phái bộ Liên Hợp Quốc vào tháng 6/2023 với lý do lực lượng này đã "thất bại" trong việc ổn định tình hình tại quốc gia châu Phi này. Yêu cầu trên đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. 

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. 

Đại sứ Trung Quốc cảnh báo New Zealand tham gia trụ cột 2 AUKUS là chọn bên
Đại sứ Trung Quốc cảnh báo New Zealand tham gia trụ cột 2 AUKUS là chọn bên

VOV.VN - New Zealand là một trong số vài quốc gia đang nghiên cứu về khả năng tham gia trụ cột thứ hai của cơ chế AUKUS; tuy nhiên, việc làm này đang khiến Trung Quốc lo ngại. Hôm nay (20/5), Đại sứ Trung Quốc tại New Zealand đã cảnh báo New Zealand về động thái này.

Đại sứ Trung Quốc cảnh báo New Zealand tham gia trụ cột 2 AUKUS là chọn bên

Đại sứ Trung Quốc cảnh báo New Zealand tham gia trụ cột 2 AUKUS là chọn bên

VOV.VN - New Zealand là một trong số vài quốc gia đang nghiên cứu về khả năng tham gia trụ cột thứ hai của cơ chế AUKUS; tuy nhiên, việc làm này đang khiến Trung Quốc lo ngại. Hôm nay (20/5), Đại sứ Trung Quốc tại New Zealand đã cảnh báo New Zealand về động thái này.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu
Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.