Malaysia nhắc lại ý muốn hủy 22 tỷ USD hợp đồng với Trung Quốc

Trả lời hãng tin Mỹ vào hôm nay (13/08), Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, ông muốn hủy bỏ hợp đồng 22 tỷ USD với Trung Quốc.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ công du Trung Quốc kể từ ngày 17/8/2018. Một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự sẽ là yêu cầu đàm phán lại một số đề án xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá cả chục tỷ đô la, mà chính quyền Malaysia tiền nhiệm đã ký với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ( trái ) và thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed tại Putrajaya ngày 01/08/2018.

Trả lời hãng tin Mỹ vào hôm nay (13/08), ông Mahathir nói rõ thêm là ông muốn hủy bỏ các hợp đồng “bất công” đó.

Theo hãng tin Anh Reuters, bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào hôm nay đã xác nhận rằng chuyến công du của tân thủ tướng Malaysia sẽ kéo dài 5 ngày, và ông Mahathir sẽ hội đàm với cả chủ tịch Tập Cận Bình lẫn thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ngay vào tháng Bảy vừa qua, đương kim thủ tướng Malaysia đã cho biết là tính chất « bất công » của các hợp đồng ký kết với Trung Quốc cho một số hạ tầng cơ sở tại Malaysia là một vấn đề quan trọng mà ông sẽ nêu bật trong chuyến thăm Trung Quốc.

Từ khi bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng Năm vừa qua, ông Mahathir đã liên tiếp xác định chủ trương xem xét lại các dự án lớn được chính phủ cũ của thủ tướng Najib Razak ký kết, với lý do là nhiều dự án không có ý nghĩa tài chính đối với Malaysia.

Tân lãnh đạo Malaysia đặc biệt đả kích một số dự án của Trung Quốc tại Malaysia, và tuyên bố sẽ đàm phán lại các điều khoản đã ký, ngay cả khi công việc xây dựng tiếp tục.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP vào hôm nay, thủ tướng Mahathir cho biết ông sẽ tìm cách « hủy bỏ » các dự án cơ sở hạ tầng hàng tỷ đô la mà người tiền nhiệm của ông đã ký kết với Trung Quốc, giải thích rằng đó là điều cần thiết khi chính phủ của ông đang phải cố sức thoát khỏi nợ nần.

Thủ tướng Mahathir xác nhận rằng ông rất mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và hoan nghênh đầu tư đến từ Bắc Kinh, miễn là các khoản đầu tư đó có lợi cho Malaysia.

Thế nhưng, ông tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết, muốn hủy bỏ hai dự án đã ký với Trung Quốc : Tuyến xe lửa dọc bờ biển miền Đông Malaysia, và dự án thiết lập đường ống dẫn khí đốt, ước tính tổng cộng 22 tỷ đô la.

Ông khẳng định với AP nguyên văn như sau : « Chúng tôi không nghĩ là chúng tôi cần đến hai dự án đó. Chúng tôi không nghĩ là chúng có thể có lợi. Vì vậy, nếu có thể, chúng tôi muốn đơn giản là hủy bỏ hai dự án đó ».

Đây là hai dự án đã được cựu thủ tướng Najib Razak ký kết, trong lúc bản thân ông Najib hiện đang đối mặt với nguy cơ phải ra tòa để trả lời cáo buộc biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức vì vụ MH370
Lãnh đạo Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức vì vụ MH370

VOV.VN - Ông Rahman đã xin từ chức sau báo cáo của một nhóm điều tra về MH370 cho thấy có lỗi của trung tâm kiểm soát không lưu tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Lãnh đạo Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức vì vụ MH370

Lãnh đạo Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức vì vụ MH370

VOV.VN - Ông Rahman đã xin từ chức sau báo cáo của một nhóm điều tra về MH370 cho thấy có lỗi của trung tâm kiểm soát không lưu tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Khám phá Honda Super Cub 2018 vừa được giới thiệu tại Malaysia
Khám phá Honda Super Cub 2018 vừa được giới thiệu tại Malaysia

VOV.VN - Xuất hiện tại Malaysia, Honda Super Cub 2018 vẫn mang những đường nét thiết kế quen thuộc nhưng được cập nhật các công nghệ mới.

Khám phá Honda Super Cub 2018 vừa được giới thiệu tại Malaysia

Khám phá Honda Super Cub 2018 vừa được giới thiệu tại Malaysia

VOV.VN - Xuất hiện tại Malaysia, Honda Super Cub 2018 vẫn mang những đường nét thiết kế quen thuộc nhưng được cập nhật các công nghệ mới.

Tiết lộ bất ngờ về lực lượng máy bay chiến đấu Malaysia
Tiết lộ bất ngờ về lực lượng máy bay chiến đấu Malaysia

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết chỉ có 4 trên tổng số 28 máy bay chiến đấu đang biên chế trong không quân còn có thể bay được. 

Tiết lộ bất ngờ về lực lượng máy bay chiến đấu Malaysia

Tiết lộ bất ngờ về lực lượng máy bay chiến đấu Malaysia

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết chỉ có 4 trên tổng số 28 máy bay chiến đấu đang biên chế trong không quân còn có thể bay được. 

Cựu Thủ tướng Malaysia phải trình diện Ủy ban Chống tham nhũng
Cựu Thủ tướng Malaysia phải trình diện Ủy ban Chống tham nhũng

VOV.VN - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/8 đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra trình diện cơ quan này.

Cựu Thủ tướng Malaysia phải trình diện Ủy ban Chống tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia phải trình diện Ủy ban Chống tham nhũng

VOV.VN - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/8 đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra trình diện cơ quan này.