Mất 3 tuần để khảo sát tuyến đường sắt liên Triều

VOV.VN - Cuộc khảo sát chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm kết nối tuyến đường sắt xuyên biên giới, dự kiến sẽ mất khoảng 3 tuần để hoàn thành.

Hiện Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận để trong tuần này có thể tiến hành khảo sát dự án hiện đại hóa và kết nối hệ thống đường sắt liên Triều. Dự án này sẽ bao gồm 2 tuyến đường sắt xuyên biên giới, là tuyến Tây Gyeongui và tuyến Đông Donghae.

Dự kiến mất khoảng 3 tuần để hoàn thành khảo sát tuyến đường sắt liên Triều. Ảnh: Yonhap

Đoàn tàu gồm 5-6 toa của phía Hàn Quốc sẽ chạy thử trên các tuyến đường sắt liên Triều trước khi một đoàn tàu của Triều Tiên có cuộc chạy thử tương tự. Các toa chở khách dự kiến sẽ bao gồm cả văn phòng nghiên cứu, phòng ngủ, phòng ăn tối và cùng các thiết bị khác cần thiết cho nghiên cứu.

Mặc dù 2 bên cần tham vấn về tổng thời gian cần thiết để hoàn thành khảo sát, nhưng dự kiến quá trình này mất khoảng 20 ngày.

Nếu việc khảo sát được tiến hành như dự kiến, lễ động thổ dự án tuyến đường sắt liên Triều có thể diễn ra trong năm nay như đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 9 vừa qua. Khi được hỏi liệu 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có tham dự sự kiện này hay không, Người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết, hai bên sẽ điều phối chi tiết về buổi lễ khi họ tiến hành khảo sát.

Cuối tuần vừa qua, Liên Hợp Quốc đã cấp quyền miễn trừ trừng phạt, cho phép cuộc khảo sát chung được tiến hành. Tuy nhiên, công việc xây dựng sẽ không thể bắt đầu cho tới khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí, trạm gác sẽ được dỡ bỏ khỏi Khu phi quân sự liên Triều
Vũ khí, trạm gác sẽ được dỡ bỏ khỏi Khu phi quân sự liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, tiến trình hoàn tất muộn nhất là vào ngày 25/10.

Vũ khí, trạm gác sẽ được dỡ bỏ khỏi Khu phi quân sự liên Triều

Vũ khí, trạm gác sẽ được dỡ bỏ khỏi Khu phi quân sự liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, tiến trình hoàn tất muộn nhất là vào ngày 25/10.

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều
Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều: 2 bên ký tuyên bố chung
Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều: 2 bên ký tuyên bố chung

VOV.VN - Tuyên bố chung về kết quả hội nghị có thể được xem là dấu hiệu chứng tỏ những bước tiến đột phá trong nỗ lực phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều: 2 bên ký tuyên bố chung

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều: 2 bên ký tuyên bố chung

VOV.VN - Tuyên bố chung về kết quả hội nghị có thể được xem là dấu hiệu chứng tỏ những bước tiến đột phá trong nỗ lực phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ lần đầu tiên công khai ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều
Mỹ lần đầu tiên công khai ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều

VOV.VN - Tại Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ - Hàn Quốc, Mỹ đã công khai ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều.

Mỹ lần đầu tiên công khai ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều

Mỹ lần đầu tiên công khai ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều

VOV.VN - Tại Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ - Hàn Quốc, Mỹ đã công khai ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều.

Liên Hợp Quốc miễn trừng phạt dự án kết nối đường sắt liên Triều
Liên Hợp Quốc miễn trừng phạt dự án kết nối đường sắt liên Triều

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng việc kết nối tuyến đường sắt là cơ hội để hai miền Triều Tiên gia tăng sự hợp tác, giảm căng thẳng.

Liên Hợp Quốc miễn trừng phạt dự án kết nối đường sắt liên Triều

Liên Hợp Quốc miễn trừng phạt dự án kết nối đường sắt liên Triều

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng việc kết nối tuyến đường sắt là cơ hội để hai miền Triều Tiên gia tăng sự hợp tác, giảm căng thẳng.