Mặt trận miền Đông nguy cấp, tình thế của Ukraine xấu đi nhanh chóng

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, nhìn chung vị thế của Ukraine tại chiến trường miền Đông trong tháng 8 đã xấu đi nhanh chóng và tình hình tệ đến mức một số nhà quan sát Ukraine đã phải từ chối bình luận.

Từ ngày 6/8, các binh lính Ukraine đã chiếm được hàng chục ngôi làng của Nga trên hơn 1.000km vuông ở khu vực Kursk và đang tăng cường nỗ lực phòng thủ để đẩy lùi cuộc phản công sắp tới của Moscow.

Trong khi đó, ở mặt trận miền Đông Ukraine, giới quan sát cho rằng, Pokrovsk - thị trấn đóng vai trò như một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, có thể sẽ sớm rơi vào tay Nga.

Các lực lượng của Moscow đang ở cách thành phố này 10km về phía Đông và tiếp tục áp sát nó sau nhiều tháng dội bom dữ dội vào các vị trí của Ukraine.

Svitlana Menyaylo, một người dân sống ở Pokrovsk cho biết chính phủ Kiev "lẽ ra nên điều thêm quân đội từ Kursk tới đây để đẩy lùi" quân đội Nga.

Trong khi nhiều người ở Ukraine cổ vũ cuộc tấn công quân sự vào Kursk khiến Moscow bất ngờ thì hàng chục nghìn người ở Donetsk đã sẵn sàng chạy trốn. Trong bối cảnh, các cuộc không kích của Nga vào các khu vực khác của Ukraine vẫn tiếp tục và ngày càng tăng cường.

Nikolay Mitrokhin, một nhà nghiên cứu tại Đại học Bremen của Đức nhận định với Al Jazeera rằng: "Hai chiến dịch đang phát triển theo hai thực tế song song và bất chấp thành quả nhỏ ở Kursk trong 2 tuần qua, khó có thể nói về các mục tiêu xa hơn".

Nga chỉ di chuyển một số lượng nhỏ binh lính từ tiền tuyến Ukraine đến Kursk, tăng cường lính nghĩa vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm cho mặt trận này. Trái lại, Kiev đã điều hàng nghìn binh lính tới Kursk, khiến cho lực lượng của họ ở Donetsk với những đội quân cốt cán không thể ngăn chặn được đột phá trên tiền tuyến, ông Mitrokhin nói.

Điện Kremlin đã tăng cường tiến công vào Pokrovsk bằng cách triển khai quân đội đang tấn công thị trấn Chasov Yar gần đó. Bước đột phá của họ ở Donetsk cũng đồng nghĩa với việc Moscow có thể tấn công các lực lượng của Ukraine ở khu vực Zaporizhia.

Nga đã chiếm giữ 3/4 Zaporizhia vào năm 2022 và lực lượng Ukraine đã giành lại một số khu vực nhỏ trong cuộc phản công không như kỳ vọng vào năm ngoái.

Chuyên gia Mitrokhin nhận định: “Trong hai tuần tới, Ukraine rất có thể sẽ mất gần như toàn bộ tiền tuyến ở Zaporizhia nếu nước này không triển khai toàn bộ lực lượng dự bị từ đâu đó hoặc không bắt đầu bước tiến mới” trên lãnh thổ Nga.

Ukraine dường như đã cạn nguồn dự trữ trong bối cảnh đối mặt với ngày càng nhiều tổn thất ở khu vực Kherson ở phía Nam. Phần lớn Kherson đã bị chiếm từ năm 2022 và Kiev tiếp tục cố gắng giành lại lãnh thổ ở đây bằng cách chiếm các hòn đảo nhỏ ở vùng đồng bằng Dnipro, bất chấp tổn thất nặng nề.

Nhà quan sát Mitrokhin cho biết, trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bỏ hầu hết các hòn đảo và lực lượng phòng không không thể ngăn chặn các cuộc tấn công UAV của Nga. Ông nhận định: "Nhìn chung, vị thế của Ukraine trong tháng 8 đã xấu đi nhanh chóng". Tình hình tồi tệ đến mức một số nhà quan sát Ukraine từ chối bình luận.

Trong khi đó, giới chức Ukraine khẳng định, việc mất Pokrovsk sắp xảy ra sẽ không mang lại chiến thắng chiến lược cho Moscow khi Nga sắp cạn kiệt nhân lực, vũ khí và đạn dược.

"Đối phương hiện đang dồn toàn bộ lực lượng và phương tiện để đạt được đột phá. Nếu dừng lại ngay bây giờ, họ sẽ không có nguồn lực lớn để hành động theo các hướng khác", Roman Kostenko, Người đứng đầu ủy ban quốc hội về an ninh, quốc phòng và tình báo Ukraine, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình.

Dù vậy, mùa hè kết thúc mang đến nhiều tin tức ảm đạm cho Kiev. Vào tháng 7, Ukraine đã nhận được 10 tiêm kích F-16 và mất một trong số chúng vào tuần trước.

Nghị sĩ Ukraine Mariana Bezugla cho biết nó đã bị bắn hạ bởi hỏa lực từ hệ thống phòng không Patriot trong suốt cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Nga. Các quan chức phủ nhận điều đó, song ông Zelensky đã sa thải người đứng đầu lực lượng không quân Mykola Oleshchuk.

Hiện nay Kiev vẫn tiếp tục tấn công các sân bay, kho nhiên liệu, nhà máy quân sự và các cơ sở hạ tầng của Nga bằng UAV. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công lớn nhất diễn ra tối 31/8 với 158 UAV đã nhắm vào 16 khu vực ở phía Tây nước này. Các UAV này cũng đã tấn công một cơ sở lọc dầu bên ngoài Moscow và một trong số các nhà máy nhiệt điện lớn nhất của Nga ở thị trấn Konakovo, cách biên giới Ukraine hơn 800km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các ở Ukraine?
Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các ở Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, đợt cải tổ nội các lớn nhất từ trước đến nay sẽ mang lại “nguồn năng lượng mới” cho chính quyền của ông. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, Ukraine đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột với Nga.

Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các ở Ukraine?

Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các ở Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, đợt cải tổ nội các lớn nhất từ trước đến nay sẽ mang lại “nguồn năng lượng mới” cho chính quyền của ông. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, Ukraine đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột với Nga.

Hình ảnh xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khi Nga tiến công Donetsk
Hình ảnh xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khi Nga tiến công Donetsk

VOV.VN - Nga đang có đà công kích mạnh ở Donetsk. Mới đây, họ đánh chiếm thêm ngôi làng Prechistovka. UAV của Nga ghi lại được cảnh xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khỏi cứ điểm này.

Hình ảnh xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khi Nga tiến công Donetsk

Hình ảnh xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khi Nga tiến công Donetsk

VOV.VN - Nga đang có đà công kích mạnh ở Donetsk. Mới đây, họ đánh chiếm thêm ngôi làng Prechistovka. UAV của Nga ghi lại được cảnh xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khỏi cứ điểm này.

Khoảnh khắc UAV Nga bắn cháy trạm radar di động của Ukraine
Khoảnh khắc UAV Nga bắn cháy trạm radar di động của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/9 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một trạm radar di động của Ukraine.

Khoảnh khắc UAV Nga bắn cháy trạm radar di động của Ukraine

Khoảnh khắc UAV Nga bắn cháy trạm radar di động của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/9 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một trạm radar di động của Ukraine.