Máy bay Hàn Quốc rơi khi được điều động đối phó UAV Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc rơi trong lúc được điều động đối phó máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên, Hãng Thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc phát hiện nhiều “vật thể không xác định” nghi là máy bay không người lái ở tỉnh Gyeonggi-do, giáp biên giới với Triều Tiên.

Các UAV nêu trên đã vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, bay vào khu vực Gimpo, đảo Ganghwa và Paju.

Trang News1 của Hàn Quốc cho hay, các UAV này bay tầm thấp, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một trong số đó được cho là đã đi vào không phận Hàn Quốc.

Sự việc khiến Quân đội Hàn Quốc phải điều động máy bay, trực thăng và các khí tài khác để đối phó. Tuy nhiên, theo một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hiện chưa rõ các UAV có mang vũ khí hay không.

Sau khi phát hiện 1 trong số các UAV, quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn cảnh cáo.

Trong số các máy bay được triển khai có 1 máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1. Chiếc máy bay này sau đó bị rơi ở quận Hoengseong, phía Đông Seoul nhưng chưa rõ lý do. Cả 2 phi công đã thoát ra an toàn. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại đối với các tòa nhà sân sự.

Sự việc buộc giới chức địa phương phải dừng toàn bộ các chuyến bay dân sự tại sân bay quốc tế Incheon và sân bay quốc tế Gimpo.

Truyền thông Triều Tiên chưa đưa tin về bình luận hay phản ứng của Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?
Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các chính sách mà Triều Tiên có thể sắp công bố tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dự kiến được tổ chức vào tuần tới.

Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?

Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các chính sách mà Triều Tiên có thể sắp công bố tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dự kiến được tổ chức vào tuần tới.

Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (23/12), Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Mỹ cáo buộc nước này bán vũ khí cho công ty Nga khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Hiện Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đưa ra phản ứng trước động thái mới của Triều Tiên.

Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (23/12), Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Mỹ cáo buộc nước này bán vũ khí cho công ty Nga khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Hiện Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đưa ra phản ứng trước động thái mới của Triều Tiên.

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này
Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này

VOV.VN - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 23/12 cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, chỉ chưa đầy một tuần sau khi phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung.

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này

VOV.VN - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 23/12 cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, chỉ chưa đầy một tuần sau khi phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung.