Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: AP).

Theo Thủ tướng Angela Merkel, việc theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đẩy thế giới đến một nguy cơ khủng hoảng mới.

Theo bà Merkel, điển hình là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, vốn xuất phát từ nước Mỹ. Khi đó, để vượt qua cuộc khủng hoảng này, các nước lớn đã hợp tác nhằm hướng tới những quy định chung, những quy tắc của thị trường tài chính. Bà Merkel cho biết, sẽ tìm kiếm đối thoại với ông Trump trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại
Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

VOV.VN -Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

VOV.VN -Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”
Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trong bài phỏng vấn với Wall Street Journal xuất bản tối 13/1, Tổng thống đắc cử Mỹ tỏ ra lấp lửng trong đối ngoại với cả Nga và Trung Quốc.

Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”

Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trong bài phỏng vấn với Wall Street Journal xuất bản tối 13/1, Tổng thống đắc cử Mỹ tỏ ra lấp lửng trong đối ngoại với cả Nga và Trung Quốc.

Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria
Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria

VOV.VN - Ngày 13/1, tờ Washington Post đưa tin Nga vừa gửi lời mời chính quyền sắp tới của ông Trump tham gia đàm phán hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan).

Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria

Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria

VOV.VN - Ngày 13/1, tờ Washington Post đưa tin Nga vừa gửi lời mời chính quyền sắp tới của ông Trump tham gia đàm phán hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan).

Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ
Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Nga hiện sở hữu lượng vũ khí hạt nhân tương đương nhau, mỗi bên có hơn 7.000 đầu đạn

Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Nga hiện sở hữu lượng vũ khí hạt nhân tương đương nhau, mỗi bên có hơn 7.000 đầu đạn

Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump
Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump

Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.