MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

VOV.VN - Phát hiện máy bay MH17 bị “các vật thể năng lượng cao đâm trúng” càng làm củng cố giả thiết máy bay bị một tên lửa bắn rơi.

Ngày 17/7, máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi tại miền Đông Ukraine làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Các dấu vết trong buồng lái cho thấy máy bay bị "các vật thể năng lượng cao đâm thủng từ bên ngoài" (Ảnh Zuma Press)

Báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn của Hà Lan (DSB) công bố ngày 9/9 cho biết, máy bay đã bị “các vật thể năng lượng cao đâm trúng”. Phát hiện này càng làm củng cố giả thiết máy bay bị một tên lửa bắn rơi, mặc dù bản báo cáo không làm rõ trách nhiệm thuộc về ai.

Dưới đây là những điểm chính trong bản báo cáo này:

1.    Máy bay MH17 bị các vật thể năng lượng cao đâm trúng

Những hư tổn ở vỏ thân và buồng lái chiếc máy bay Boeing 777 chỉ ra rằng “có những tác động từ một lượng lớn các vật thể năng lượng cao từ bên ngoài”. Đánh giá này dựa trên các hình ảnh chụp các mảnh vỡ của máy bay có “nhiều lỗ và vết lõm”.

2.    Chiếc máy bay đã bị nổ tung trong không trung

Đống đổ nát của máy bay cho thấy, “máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh khi đang bay trên không trung” do bị “đâm trúng bởi các vật thể năng lượng cao”. Các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trong phạm vi 10 km dựa trên các hình ảnh vệ tinh.

Báo cáo cho biết, các mảnh vỡ của phần trước của chiếc máy bay được tìm thấy ở địa điểm gần vị trí cuối cùng trong dữ liệu bay. Điều này cho thấy, phần trước của máy bay là bộ phận tách ra khỏi máy bay đầu tiên”.

3.    Máy bay đã ở trong tình trạng bay tốt

Chiếc máy bay Boeing 777 “đã ở trong tình trạng bay tốt từ lúc khởi hành, không có trục trặc kỹ thuật”. Lần kiểm tra bảo dưỡng cuối cùng của máy bay được thực hiện vào tháng 4/2014.

4.    Phi hành đoàn không có lỗi

Cả hai phi công của chuyến bay MH17 đều đã có hơn 10.000 giờ bay, trong đó có hơn 7.000 giờ bay trên máy bay Boeing 777. Cả hai người đã làm việc cùng nhau hơn 3.000 giờ bay, trong đó có hơn 200 giờ bay trên Boeing 777. “Không có dấu hiệu cho thấy máy bay MH17 rơi do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của phi hành đoàn”, báo cáo cho biết.

5.    Chuyến bay diễn ra bình thường mà không hề có tín hiệu cấp cứu

Chuyến bay MH17 đã bay ở độ cao 10.000 m trong không phận hạn chế, trên đường bay được định sẵn trước khi bị rơi.

DSB xác nhận: “Không có bất kỳ âm thanh báo động hay cảnh báo hệ thống gặp trục trặc trong đoạn ghi âm buồng lái trong hộp đen cho đến khi đoạn ghi âm kết thúc vào lúc 1h20 (giờ GMT)”.

“Đoạn nói chuyện của phi hành đoàn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với chuyến bay. Cơ quan kiểm soát không lưu ở Dnipropetrovsk cũng không nhận được thông báo bị nạn nào”, bản báo cáo cho biết.

Đoạn nói chuyện cuối cùng trong đoạn băng ghi âm của phi hành đoàn lúc 1h19p56’ và kéo dài trong 3 giây rồi dừng lại.

6.    Hộp đen máy bay không bị giả mạo

Hộp đen máy bay từng rơi vào tay của một số cá nhân lai lịch không rõ ràng. Lực lượng đối lập kiểm soát khu vực máy bay rơi đã trao hộp đen cho một quan chức Malaysia.

Hai hộp đen đã được đem đến cho cơ quan điều tra tai nạn hàng không ở Farnborough, Anh. Ủy ban An toàn của Hà Lan đã xác nhận, “không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy hộp đen bị xâm hại”.

7.    Cần thiết phải có các cuộc điều tra sâu hơn

Ông Tjibbe Joustra, người đứng đầu DSB cho biết, “Các kết quả ban đầu của cuộc điều tra giúp ích cho việc tìm hiểu nguyên nhân vụ MH17. Việc nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định nguyên nhân chính xác hơn. Ủy ban dự kiến sẽ công bố một báo cáo cuối cùng trong vòng một năm sau vụ rơi máy bay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"
"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

VOV.VN - Máy bay MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine đã vỡ tan thành từng mảnh trên không trung sau khi bị nhiều vật thể có tốc độ cao đâm trúng.

"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

VOV.VN - Máy bay MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine đã vỡ tan thành từng mảnh trên không trung sau khi bị nhiều vật thể có tốc độ cao đâm trúng.

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17
Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 10/9 cảnh báo về việc quy kết trách nhiệm trước khi sự thật được công bố.

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 10/9 cảnh báo về việc quy kết trách nhiệm trước khi sự thật được công bố.

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9
Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17
Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia ngày 6/9 cho biết, đã có những thông tin tình báo đáng tin cậy về nguyên nhân vụ máy bay rơi song cần thu thập thêm bằng chứng.

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia ngày 6/9 cho biết, đã có những thông tin tình báo đáng tin cậy về nguyên nhân vụ máy bay rơi song cần thu thập thêm bằng chứng.

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17
Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17
Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia sẽ gặp ai ở Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia sẽ gặp ai ở Moscow.