Mở màn Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2018

VOV.VN - Hàng trăm trẻ em nhỏ dưới 5 tuổi sẽ được cứu sống nếu các em được bú sữa mẹ từ lúc sinh ra đến khi được 24 tháng tuổi.

Hôm qua (1/8), Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2018 chính thức mở màn. Kéo dài tới ngày mùng 7/8 tới, với chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ - Nền tảng của cuộc sống”, tuần lễ nhằm gửi đi một thông điệp toàn cầu khẳng định tầm quan trọng của nguồn sữa mẹ đối với cuộc sống của từng cá nhân, cũng như đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

Nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: NHS.uk.

Nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân bằng việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng được phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. 

Năm 2018, Liên minh thế giới hành động vì nuôi con bằng sữa mẹ đề cao tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ trong củng cố nền tảng cuộc sống của mỗi trẻ em, mang lại sức khỏe cho các em, thông qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực trong mọi thời kỳ khủng hoảng và giảm tình trạng suy dinh dưỡng dưới mọi hình thức.

Giám đốc điều hành Tổ chức Sữa mẹ Nam Phi Stasha Jorrdan, quốc gia ghi nhận tỉ lệ đáng kể trẻ em dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ, nhận định: “Điều quan trọng là việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ giúp mang lại hệ thống miễn dịch cho trẻ em trong 6 tháng đầu đời. Việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng là cách để đối phó với đói nghèo, vì sẽ giúp giám đáng kể chi phí mua thức ăn cho trẻ và quan trọng hơn đó là tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mẹ và con”.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, mỗi năm sẽ có hơn 820.000 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi được cứu sống nếu các em được tiếp cận dinh dưỡng của dòng sữa mẹ ngọt ngào từ lúc sinh ra đến 24 tháng. Trong bối cảnh có tới 815 triệu người trên thế giới phải sống trong cảnh mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bị đe dọa và tỷ lệ đói nghèo cao, nuôi con bằng sữa mẹ là giải pháp tạo nền tảng cho sức khỏe tốt và sự sinh tồn của trẻ em cũng như các bà mẹ.

Chính vì vậy, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ đang được hưởng ứng tại nhiều nơi trên thế giới, từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Pháp hay những nơi đối mặt với nghèo đói và xung đột liên miên như Nam Sudan. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cho rằng, để duy trì được việc nuôi con bằng sữa mẹ liên tục, đòi hỏi người mẹ phải nhận được hỗ trợ rất nhiều từ phía gia đình, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhân viên y tế, chuyên gia tư vấn về sữa mẹ, bạn bè và cả bạn đời của họ.

Còn đối với chị Betty - một phụ nữ tại Nam Sudan thì nuôi con bằng sữa mẹ là cần phải chống lại cả các hủ tục lạc hậu quan niệm về sữa mẹ: “Rất nhiều người cho rằng phụ nữ da mầu như chúng tôi không có sữa mẹ và họ không cho con bú. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng để cho con tôi bú và em bé rất khỏe mạnh”.

Được Liên minh thế giới hành động vì nuôi con bằng sữa mẹ tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992, Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ hiện nay đã được nhân rộng và triển khai tại 120 quốc gia và khu vực trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ
Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất cho phép bố mẹ có con nhỏ được trừ số tiền nuôi con ra khỏi số tiền phải nộp thuế thu nhập cá nhân của họ.

Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ

Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất cho phép bố mẹ có con nhỏ được trừ số tiền nuôi con ra khỏi số tiền phải nộp thuế thu nhập cá nhân của họ.

Ảnh: "Bầu ngực" đặc biệt giúp bố cho con bú sữa gây sốt cộng đồng mạng
Ảnh: "Bầu ngực" đặc biệt giúp bố cho con bú sữa gây sốt cộng đồng mạng

VOV.VN - Mẹ cháu bé bị biến chứng và không thể cho con bú ngay. Người bố không ngại ngần làm theo chỉ dẫn của y tá để cho con bú từ ti giả trên ngực của anh.

Ảnh: "Bầu ngực" đặc biệt giúp bố cho con bú sữa gây sốt cộng đồng mạng

Ảnh: "Bầu ngực" đặc biệt giúp bố cho con bú sữa gây sốt cộng đồng mạng

VOV.VN - Mẹ cháu bé bị biến chứng và không thể cho con bú ngay. Người bố không ngại ngần làm theo chỉ dẫn của y tá để cho con bú từ ti giả trên ngực của anh.

Nữ sinh viên nuôi con và làm thêm vẫn tốt nghiệp đại học loại ưu
Nữ sinh viên nuôi con và làm thêm vẫn tốt nghiệp đại học loại ưu

VOV.VN - Nữ sinh Sim 23 tuổi vừa nuôi con nhỏ, vừa làm thêm, vừa mang thai con thứ 2, nhưng vẫn kiên trì theo học đại học ở xa và tốt nghiệp hạng nhất.

Nữ sinh viên nuôi con và làm thêm vẫn tốt nghiệp đại học loại ưu

Nữ sinh viên nuôi con và làm thêm vẫn tốt nghiệp đại học loại ưu

VOV.VN - Nữ sinh Sim 23 tuổi vừa nuôi con nhỏ, vừa làm thêm, vừa mang thai con thứ 2, nhưng vẫn kiên trì theo học đại học ở xa và tốt nghiệp hạng nhất.

Dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa bế tắc tại Thượng viện Mỹ
Dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa bế tắc tại Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Tối muộn ngày 17/7, thêm hai Thượng nghị sỹ Cộng hòa Mỹ đã thông báo không ủng hộ dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa.

Dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa bế tắc tại Thượng viện Mỹ

Dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa bế tắc tại Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Tối muộn ngày 17/7, thêm hai Thượng nghị sỹ Cộng hòa Mỹ đã thông báo không ủng hộ dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa.

Bà mẹ “bỉm sữa” ở Mỹ hiến 2.500 lít sữa cho nhiều phụ nữ khác
Bà mẹ “bỉm sữa” ở Mỹ hiến 2.500 lít sữa cho nhiều phụ nữ khác

VOV.VN - Một bà mẹ ở bang Oregon, Mỹ không chỉ đủ sữa cho con bú, mà thậm chí còn có thể cung cấp 2.500 lít sữa cho rất nhiều phụ nữ khác.

Bà mẹ “bỉm sữa” ở Mỹ hiến 2.500 lít sữa cho nhiều phụ nữ khác

Bà mẹ “bỉm sữa” ở Mỹ hiến 2.500 lít sữa cho nhiều phụ nữ khác

VOV.VN - Một bà mẹ ở bang Oregon, Mỹ không chỉ đủ sữa cho con bú, mà thậm chí còn có thể cung cấp 2.500 lít sữa cho rất nhiều phụ nữ khác.