Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

VOV.VN - Phát biểu với các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov lưu ý rằng, mối đe dọa về các cuộc khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass hiện đã cao hơn trước. Điều này khiến Nga lo ngại.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov nhấn mạnh rằng, chính quyền Ukraine đang tập trung lực lượng và phương tiện trên đường dây liên lạc ở Donbass. Quả thật, bản chất của việc tập trung này nói lên sự chuẩn bị cho các hoạt động tấn công.

Ông Peskov lưu ý:  “Thực sự hiện nay, có một mối đe dọa như vậy. Mỗi đơn vị vũ khí được dùng, dù là phòng thủ hay tấn công, một lần nữa thôi thúc những cái đầu nóng ở Kiev bắt đầu chiến dịch này. Chúng tôi không thể không lo ngại về điều này".

Theo ông Peskov, mối đe dọa về các cuộc khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass hiện đã cao hơn trước. Nga mong muốn các nước NATO trong mỗi tuyên bố mới kêu gọi chính quyền Ukraine không nghĩ đến khả năng giải quyết bằng vũ lực ở Donbass.

Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin cho biết, khoảng 120.000 quân từ phía Ukraine đã ở đường dây liên lạc ở Donbass trong 3,5 tháng. Ngoài ra, theo ông, nước cộng hòa này biết về sự chuẩn bị của các nhóm biệt kích, mục đích là thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Trong diễn biến liên quan, tại Brussels, NATO đã đưa ra Tuyên bố về việc cử lực lượng bổ sung đến Đông Âu. Trong đó nói rằng, các đồng minh NATO đang cảnh báo lực lượng và gửi thêm tàu ​​và máy bay chiến đấu để triển khai ở Đông Âu, "tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của đồng minh khi Nga tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự của mình ở Ukraine và xung quanh nước này.”

Những động thái mới này của các bên có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát chiến tranh ở Donbass/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ukraine kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu
Thủ tướng Ukraine kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Yatsenyuk yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đảm bảo các lực lượng vũ trang Ukraine luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất”.

Thủ tướng Ukraine kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Ukraine kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Yatsenyuk yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đảm bảo các lực lượng vũ trang Ukraine luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất”.

Nga dồn dập tập trận ở biên giới, Ukraine bác khả năng tấn công Donbass
Nga dồn dập tập trận ở biên giới, Ukraine bác khả năng tấn công Donbass

VOV.VN - Trước “sức nóng” của tình hình miền Đông Ukraine, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới và tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea.

Nga dồn dập tập trận ở biên giới, Ukraine bác khả năng tấn công Donbass

Nga dồn dập tập trận ở biên giới, Ukraine bác khả năng tấn công Donbass

VOV.VN - Trước “sức nóng” của tình hình miền Đông Ukraine, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới và tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea.

Ukraine bác thông tin chuẩn bị tấn công Donbass
Ukraine bác thông tin chuẩn bị tấn công Donbass

VOV.VN - Ngày 10/4, quân đội Ukraine cho biết không có ý định chuẩn bị một cuộc tấn công Donbass trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền Đông nước này.

Ukraine bác thông tin chuẩn bị tấn công Donbass

Ukraine bác thông tin chuẩn bị tấn công Donbass

VOV.VN - Ngày 10/4, quân đội Ukraine cho biết không có ý định chuẩn bị một cuộc tấn công Donbass trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền Đông nước này.