Thủ tướng Ukraine kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Yatsenyuk yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đảm bảo các lực lượng vũ trang Ukraine luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất”.

Nhận định tình hình ở khu vực xung đột ở Donbass tiềm ẩn nhiều rủi ro, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nước này luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk.
Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk.

Hãng Lenta chiều ngày 16/3 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cho biết: “Tình hình ở khu vực xung đột Donbass tiềm ẩn nhiều rủi ro. Yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đảm bảo các lực lượng vũ trang Ukraine luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất”.

Thủ tướng Ukraine nói rằng: “Tình hình còn khó khăn, ‘quân khủng bố’ sẽ không rút lui ở thời điểm này. Vì vậy, tất cả chúng ta cần nêu cao tính kỷ luật và trách nhiệm”.

“Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các lực lượng vũ trang luôn đề cao cảnh giác. Chính quyền dân sự tại các khu vực bảo đảm sinh mạng và cuộc sống cho người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ Ukraine, Bộ Nội vụ, các cơ quan an ninh của Ukraine và các hệ thống thực thi pháp luật cần kiên quyết “đối với bất cứ ai xâm phạm đến đời sống của người dân Ukraine và nền độc lập Ukraine”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga
Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn Minsk đang bị vi phạm.

Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn Minsk đang bị vi phạm.

Tổng thống Nga lệnh cho hạm đội Biển Bắc tập trận sẵn sàng chiến đấu
Tổng thống Nga lệnh cho hạm đội Biển Bắc tập trận sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Các cuộc tập trận của Nga trong thời gian này được cho là nhằm đáp trả hành động tập trận hải quân cùa NATO, cũng như cuộc tập trận giữa Mỹ và Bulgaria.

Tổng thống Nga lệnh cho hạm đội Biển Bắc tập trận sẵn sàng chiến đấu

Tổng thống Nga lệnh cho hạm đội Biển Bắc tập trận sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Các cuộc tập trận của Nga trong thời gian này được cho là nhằm đáp trả hành động tập trận hải quân cùa NATO, cũng như cuộc tập trận giữa Mỹ và Bulgaria.