Mối quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc và 2 Tổng giám đốc WHO

VOV.VN - Cho tới nay Trung Quốc đã có mối quan hệ gần gũi với 2 đời lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một vị đương kim Tổng giám đốc và một vị tiền nhiệm.

Hai Tổng giám đốc gần đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là bà Margaret Chan (nhiệm kỳ 2007-2017) và ông Tedros Adhanom (nhiệm kỳ 2017 tới nay). Cả hai vị này đều có mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Như vậy từ năm 2007 đến nay (2020), lãnh đạo WHO liên tục có quan hệ gần gũi với Trung Quốc.

tq who.jpg
Cựu Tổng giám đốc WHO Margaret Chan (trái) tay trong tay thân thiết với đương kim Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom. Ảnh: SCMP.

 

Bà Margaret Chan sinh ra và lớn lên ở Hong Kong (thuộc Trung Quốc). Margaret Chan là tên tiếng Anh, còn tên tiếng Hoa của bà là Trần Phùng Phú Trân.

Trong khi đó, đương kim Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom là người Ethiopia (châu Phi). Ông Tedros từng là Bộ trưởng Ngoại giao của Ethiopia. Tedros là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo và kênh truyền hình quốc tế giữa mùa dịch Covid-19 hiện nay.

Trong giai đoạn làm Ngoại trưởng Ethiopia từ năm 2012-2016, ông Tedros đã bảo trợ cho việc làm sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa Ethiopia và Trung Quốc. Ông đang phục vụ trong nội các vào thời điểm khai trương trụ sở mới của tổ chức Liên minh châu Phi tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào tháng 1/2012. Trụ sở này do Trung Quốc tài trợ xây dựng.

Trong nhiệm kỳ ngoại trưởng Tedros, thủ đô Addis Ababa trở thành trung tâm hàng không của Trung Quốc tại châu Phi. Trung Quốc tài trợ cho việc xây dựng sân bay quốc tế mới tại thành phố này. Việc xây dựng do 1 công ty Trung Quốc đảm nhận. Thay vì đưa các hãng hàng không Trung Quốc vào thị trường châu Phi, Trung Quốc tạo điều kiện cho hãng hàng không quốc gia Ethiopia phụ trách các tuyến bay giữa châu Phi và Trung Quốc, giúp Ethiopia trở thành một hãng bay trọng điểm tại khu vực châu Phi.

Trung Quốc đã tặng Ethiopia đường sá, nhà máy điện, và thậm chí cả đường sắt đô thị dạng nhẹ ở thủ đô Addis Ababa. Các dự án này đều xây bằng tiền của Trung Quốc còn đơn vị thi công đều là các nhà thầu Trung Quốc.

Trước mối quan hệ trong quá khứ của ông Tedros với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Trump thời gian qua đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc cũng như trách nhiệm của WHO đối với đại dịch Covid-19. Ông Trump cũng vừa tuyên bố cắt bỏ đáng kể viện trợ tài chính của Mỹ cho tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19
Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Peter Dutton khẳng định, Trung Quốc là nơi dịch bệnh bắt đầu vì vậy nước này cần phải có trách nhiệm làm rõ các nghi vấn.

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Peter Dutton khẳng định, Trung Quốc là nơi dịch bệnh bắt đầu vì vậy nước này cần phải có trách nhiệm làm rõ các nghi vấn.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi quy định xuất khẩu thiết bị y tế
Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi quy định xuất khẩu thiết bị y tế

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi các quy định mới và cho phép xuất khẩu nhanh chóng các thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng sang nước này.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi quy định xuất khẩu thiết bị y tế

Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi quy định xuất khẩu thiết bị y tế

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi các quy định mới và cho phép xuất khẩu nhanh chóng các thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng sang nước này.

Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong
Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong

VOV.VN - Trong một thông báo vừa đưa ra hôm nay (17/4), Trung Quốc đã đính chính các số liệu liên quan đến dịch Covid-19 tại Vũ Hán.

Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong

Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong

VOV.VN - Trong một thông báo vừa đưa ra hôm nay (17/4), Trung Quốc đã đính chính các số liệu liên quan đến dịch Covid-19 tại Vũ Hán.