Moscow cảnh báo Hàn Quốc về hành động chống Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay (20/4) cho biết, Nga sẽ coi bất kỳ hành động cung cấp vũ khí nào cho Ukraine là hành động thù địch công khai chống Nga.

Phát biểu được đưa ra nhằm cảnh báo Hàn Quốc sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Yoon Suk-yeol về khả năng nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, nước này đang tiến hành các hoạt động phòng thủ trước một cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga tại Ukraine. Mọi nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine là một động thái thù địch và nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia cung cấp vũ khí. Nga có thể xem xét các lợi ích cốt lõi của các quốc gia này. Với Hàn Quốc, đó có thể là cách tiếp cận trong cách thức giải quyết tranh chấp trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó 1 ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho biết, đã có những quốc gia mới muốn giúp đỡ đối thủ của Nga. Ông đặt câu hỏi rằng, người dân Hàn Quốc sẽ thấy gì khi thấy vũ khí mới nhất của Nga trong tay “người hàng xóm” Triều Tiên - một đối tác của Nga.

Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước này có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, các lực lượng Nga chỉ tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các mục tiêu quân sự Ukraine, chứ không phải các cơ sở hạ tầng dân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?
Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Rủi ro chính trị từ xung đột Nga - Ukraine dự báo sẽ lên rất cao. Nếu không bên nào giành thế áp đảo vào năm 2023, kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 có thể có tác động mang tính quyết định đến tiến trình xung đột quân sự này.

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Rủi ro chính trị từ xung đột Nga - Ukraine dự báo sẽ lên rất cao. Nếu không bên nào giành thế áp đảo vào năm 2023, kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 có thể có tác động mang tính quyết định đến tiến trình xung đột quân sự này.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua
Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/4/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/4/2023.

Nga phá hủy lựu pháo và xe tăng của Ukraine, ngăn chặn đòn đánh vào sườn
Nga phá hủy lựu pháo và xe tăng của Ukraine, ngăn chặn đòn đánh vào sườn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/4 cho hay, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào nhiều mục tiêu Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí khí tài của Ukraine, trong đó có lựu pháo và xe tăng. Riêng tại mặt trận Bakhmut, Nga đã ngăn chặn đòn đánh tạt sườn của đối phương.

Nga phá hủy lựu pháo và xe tăng của Ukraine, ngăn chặn đòn đánh vào sườn

Nga phá hủy lựu pháo và xe tăng của Ukraine, ngăn chặn đòn đánh vào sườn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/4 cho hay, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào nhiều mục tiêu Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí khí tài của Ukraine, trong đó có lựu pháo và xe tăng. Riêng tại mặt trận Bakhmut, Nga đã ngăn chặn đòn đánh tạt sườn của đối phương.