Một số chỉ số kinh tế Thái Lan giảm do bất ổn chính trị

VOV.VN - Nếu bất ổn chính trị tiếp diễn trong năm nay thì kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng trưởng dưới 2%.

Hôm 3/4, ông Thanawan, Giám đốc Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc Đại học Thương mại Thái Lan đã công bố kết quả khảo sát về một số chỉ số kinh tế ở nước này trong tháng 3 vừa qua, đồng thời dự báo diễn biến kinh tế Thái Lan thời gian tới. 

Bất ổn chính trị kéo dài ở Thái Lan khiến kinh tế giảm sút (Ảnh: BBC)

Theo đó, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 12 năm qua, kể từ tháng 11/2001. Đây cũng là tháng thứ 12 liên tiếp chỉ số này bị giảm sút. Nguyên nhân chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Thái Lan bị giảm là do họ lo ngại về tình hình chính trị bất ổn kéo dài, trong khi tăng trưởng kinh tế Thái Lan cũng bị chững lại.

Ngoài ra, chỉ số về nhu cầu mua xe cộ, nhà cửa, đầu tư và du lịch của người tiêu dùng cũng bị giảm sút, khiến chỉ số hài lòng về cuộc sống của người tiêu dùng Thái Lan trong tháng Ba cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2006.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh của Đại học Thương mại Thái Lan, nếu bất ổn chính trị tiếp diễn và không thành lập được Chính phủ mới trong năm nay, thì kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng trưởng dưới 2%; tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan sẽ tăng từ mức 0,7% lên 1% với số lượng người thất nghiệp vào khoảng 600.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện
53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Đại diện đảng Dân chủ đối lập vẫn cho rằng, bầu cử Hạ viện khó diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh mâu thuẫn căng thẳng như hiện nay.

53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện

53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Đại diện đảng Dân chủ đối lập vẫn cho rằng, bầu cử Hạ viện khó diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh mâu thuẫn căng thẳng như hiện nay.

Áo Đỏ áp sát Bangkok, Thái Lan nóng từng ngày
Áo Đỏ áp sát Bangkok, Thái Lan nóng từng ngày

VOV.VN - Cuộc biểu tình của UDD là cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây tại Thái Lan với số lượng người lên tới 500.000.

Áo Đỏ áp sát Bangkok, Thái Lan nóng từng ngày

Áo Đỏ áp sát Bangkok, Thái Lan nóng từng ngày

VOV.VN - Cuộc biểu tình của UDD là cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây tại Thái Lan với số lượng người lên tới 500.000.

Thủ tướng tiếp các Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan, Ai Cập
Thủ tướng tiếp các Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan, Ai Cập

VOV.VN - Chiều 1/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ và nhận nhiệm vụ mới của 3 nước nói trên.

Thủ tướng tiếp các Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan, Ai Cập

Thủ tướng tiếp các Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan, Ai Cập

VOV.VN - Chiều 1/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ và nhận nhiệm vụ mới của 3 nước nói trên.

Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan
Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan

VOV.VN - Tình hình Thái Lan có dấu hiệu “nóng” lên khi phe chống Chính phủ và phe Áo đỏ đều dự định tiến hành đại biểu tình trong ngày 5/4.

Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan

Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan

VOV.VN - Tình hình Thái Lan có dấu hiệu “nóng” lên khi phe chống Chính phủ và phe Áo đỏ đều dự định tiến hành đại biểu tình trong ngày 5/4.

Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck
Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 2/4 đã chấp thuận đơn của 27 Thượng Nghị sỹ Thái Lan kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck

Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 2/4 đã chấp thuận đơn của 27 Thượng Nghị sỹ Thái Lan kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Bom khủng thời Thế chiến II phát nổ ở Thái Lan, 7 người chết
Bom khủng thời Thế chiến II phát nổ ở Thái Lan, 7 người chết

VOV.VN - Nhân viên trông coi kho đinh ninh rằng quả bom cũ không còn hoạt động nên đã dùng máy cắt kim loại để cưa bom gây phát nổ.

Bom khủng thời Thế chiến II phát nổ ở Thái Lan, 7 người chết

Bom khủng thời Thế chiến II phát nổ ở Thái Lan, 7 người chết

VOV.VN - Nhân viên trông coi kho đinh ninh rằng quả bom cũ không còn hoạt động nên đã dùng máy cắt kim loại để cưa bom gây phát nổ.

Thái Lan lùi thời điểm cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck
Thái Lan lùi thời điểm cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck

VOV.VN - Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan cần thời gian để xem xét bổ sung lời khai của 3 nhân chứng.

Thái Lan lùi thời điểm cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck

Thái Lan lùi thời điểm cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck

VOV.VN - Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan cần thời gian để xem xét bổ sung lời khai của 3 nhân chứng.