Một tháng sau bão Haiyan: Philppines còn đó những khó khăn

VOV.VN - Nhiều người dân Philippines đến nay vẫn đang phải vật lộn xây dựng lại cuộc sống mới.

Ngày 8/12 là tròn một tháng sau ngày siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines gây tàn phá nghiêm trọng cả về người và cơ sở vật chất của nhiều địa phương của nước này.          

Vào ngày 8/11 vừa qua, bão Haiyan sau khi quét qua Philippines đã làm ít nhất 5.500 người thiệt mạng và hơn 1.700 người mất tích. Ước tính có 4 triệu hộ gia đình tại Philippines lâm vào cảnh mất nhà ở.

Bão Haiyan tàn phá nặng nề Philippines (Ảnh AP)

Bão Haiyan đã phá hủy khoảng 563 triệu ha hoa màu và cơ sở hạ tầng cũng như cuốn trôi mọi thứ trên đường mà nó đi qua. Số người chết quá lớn đã buộc nhà chức trách Philippines phải đào các hố chôn tập thể. Trong đó địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất là thành phố Tacloban tỉnh Leyte.

Đến nay, hoạt động tái thiết đã và đang bắt đầu được thực hiện tại tỉnh Samar và tỉnh Leyte, hai địa phương chịu nhiều thiệt hại sau bão. Điện cũng đã dần được cấp trở lại tại một số thị trấn song vẫn chưa đầy đủ. Nhiều người dân vẫn phải phụ thuộc vào máy phát điện.

Tại thị trấn Marabut, tỉnh Samar, các lực lượng cứu hộ vẫn đang phải phân phát các hàng cứu trợ và lều bạt cho người dân. Nhiều người dân tại đây cho biết họ vẫn đang từng bước khắc phục khó khăn và ổn định cuộc sống.

Chị Emma Ilanes, một người dân chia sẻ: “Điều này còn tùy thuộc vào sự cố gắng của mọi người. Mọi người có thể duy trì và cố gắng đối phó với thách thức như thế nào. Riêng đối với gia đình tôi. Dù mọi việc vẫn đang tiến triển chậm song cuộc sống của chúng tôi đang dần bắt đầu ổn định”.

Ước tính có gần 298 triệu USD tiền tài trợ của chính phủ Philippines và cộng đồng quốc tế đã được chuyển đến cho người dân Philippines. Chính phủ Philippines cũng đã lên kế hoạch cả trong ngắn hạn như xây dựng các nhà tạm và các dự án việc làm trong dài hạn để hỗ trợ người dân.

Theo ước tính của giới chuyên gia, hoạt động tái thiết các địa phương chịu thiệt hại do bão Haiyan sẽ phải mất ít nhất 10 năm. Tuy nhiên, điều quan trọng là Philippines cần có một kế hoạch “dài hơi”, tập trung vào các dự án phát triển đô thị nhằm đối phó với các siêu bão tương tự như bão Haiyan.

Bà Lydylin Mangada, Giáo sư đại học Philippines nêu ý kiến: “Tôi hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ không mắc phải những sai lầm cũ. Người dân các vùng duyên hải luôn phải đối mặt với nguy cơ mất trắng mọi thứ, nhất là khi có bão. Cần có một sự chuyển dịch về mặt xã hội”.

Theo ước tính sơ bộ của Chính phủ Philippines, chi phí tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng của trận bão lên đến 5,7.tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines có thể mất 10 năm để tái thiết sau bão Haiyan
Philippines có thể mất 10 năm để tái thiết sau bão Haiyan

VOV.VN -Cuộc tái thiết này lâu hơn và tốn kém hơn so với tỉnh Ache của Indonesia sau trận sóng thần năm 2004.

Philippines có thể mất 10 năm để tái thiết sau bão Haiyan

Philippines có thể mất 10 năm để tái thiết sau bão Haiyan

VOV.VN -Cuộc tái thiết này lâu hơn và tốn kém hơn so với tỉnh Ache của Indonesia sau trận sóng thần năm 2004.

Philippines dành 114 triệu USD khôi phục tỉnh Bohol
Philippines dành 114 triệu USD khôi phục tỉnh Bohol

VOV.VN - Bohol là tỉnh bị siêu bão Haiyan quét qua hồi đầu tháng này sau khi hứng chịu dư chấn của trận động đất cuối tháng trước.

Philippines dành 114 triệu USD khôi phục tỉnh Bohol

Philippines dành 114 triệu USD khôi phục tỉnh Bohol

VOV.VN - Bohol là tỉnh bị siêu bão Haiyan quét qua hồi đầu tháng này sau khi hứng chịu dư chấn của trận động đất cuối tháng trước.

Trẻ mồ côi ở Philippines và ký ức kinh hoàng về bão Haiyan
Trẻ mồ côi ở Philippines và ký ức kinh hoàng về bão Haiyan

VOV.VN - Với những đứa trẻ này, khoảnh khắc khi chứng kiến người thân thiệt mạng do bão sẽ còn ám ảnh mãi.

Trẻ mồ côi ở Philippines và ký ức kinh hoàng về bão Haiyan

Trẻ mồ côi ở Philippines và ký ức kinh hoàng về bão Haiyan

VOV.VN - Với những đứa trẻ này, khoảnh khắc khi chứng kiến người thân thiệt mạng do bão sẽ còn ám ảnh mãi.

Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines
Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines

VOV.VN - Nhật Bản đã triển khai hơn 100 binh sỹ trên 3 tàu hải quân tới vùng ven biển tỉnh Leyte của Philippines.

Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines

Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines

VOV.VN - Nhật Bản đã triển khai hơn 100 binh sỹ trên 3 tàu hải quân tới vùng ven biển tỉnh Leyte của Philippines.

Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan
Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan

VOV.VN - Theo công bố, 5.598 người chết, 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích.

Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan

Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan

VOV.VN - Theo công bố, 5.598 người chết, 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích.

Philippines cảnh báo dịch cúm H7N9 tại các sân bay
Philippines cảnh báo dịch cúm H7N9 tại các sân bay

VOV.VN - Cảnh báo đưa ra sau khi trường hợp mắc cúm H7N9 đầu tiên bị phát hiện tại Hongkong (Trung Quốc).

Philippines cảnh báo dịch cúm H7N9 tại các sân bay

Philippines cảnh báo dịch cúm H7N9 tại các sân bay

VOV.VN - Cảnh báo đưa ra sau khi trường hợp mắc cúm H7N9 đầu tiên bị phát hiện tại Hongkong (Trung Quốc).

Người Philippines vượt qua khó khăn khôi phục cuộc sống
Người Philippines vượt qua khó khăn khôi phục cuộc sống

VOV.VN - Hoạt động thương mại đang phục hồi rất chậm chạp tại vùng thiên tai Philippines.

Người Philippines vượt qua khó khăn khôi phục cuộc sống

Người Philippines vượt qua khó khăn khôi phục cuộc sống

VOV.VN - Hoạt động thương mại đang phục hồi rất chậm chạp tại vùng thiên tai Philippines.

Philippines thêm ngân sách cho hoạt động tái thiết sau bão
Philippines thêm ngân sách cho hoạt động tái thiết sau bão

VOV.VN - Quỹ tài chính dự kiến vào khoảng 887 triệu USD, hiện đang được tăng lên hơn 935 triệu USD.

Philippines thêm ngân sách cho hoạt động tái thiết sau bão

Philippines thêm ngân sách cho hoạt động tái thiết sau bão

VOV.VN - Quỹ tài chính dự kiến vào khoảng 887 triệu USD, hiện đang được tăng lên hơn 935 triệu USD.

Các lớp học vùng thiên tai Philippines mở cửa trở lại
Các lớp học vùng thiên tai Philippines mở cửa trở lại

VOV.VN - Tại khu vực này, hơn 90% trường học bị siêu bão Haiyan gây hư hại nghiêm trọng.

Các lớp học vùng thiên tai Philippines mở cửa trở lại

Các lớp học vùng thiên tai Philippines mở cửa trở lại

VOV.VN - Tại khu vực này, hơn 90% trường học bị siêu bão Haiyan gây hư hại nghiêm trọng.

Dân Philippines đổi công dọn dẹp sau bão lấy tiền mặt
Dân Philippines đổi công dọn dẹp sau bão lấy tiền mặt

VOV.VN - Dân địa phương tham gia dọn dẹp đống đổ nát sẽ được nhận tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Dân Philippines đổi công dọn dẹp sau bão lấy tiền mặt

Dân Philippines đổi công dọn dẹp sau bão lấy tiền mặt

VOV.VN - Dân địa phương tham gia dọn dẹp đống đổ nát sẽ được nhận tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống.