Mỹ áp đặt hạn chế đi lại đối với công dân Hungary

VOV.VN - Ngày 1/8, Mỹ đã áp đặt các hạn chế đi lại mới đối với công dân Hungary do lo ngại danh tính của gần 1 triệu người nước ngoài được cấp hộ chiếu Hungary trong vòng 9 năm không được xác minh đầy đủ.

Các hạn chế này được áp dụng đối với chương trình miễn thị thực của Mỹ qua đó công dân từ 40 nước vào Mỹ vì mục đích kinh doanh hoặc du lịch sẽ được miễn thị thực trong vòng 90 ngày. Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Hungary, thời hạn đi lại đối với người mang hộ chiếu Hungary sẽ bị giảm từ 2 năm xuống 1 năm và mỗi người sẽ chỉ được phép vào Mỹ 1 lần duy nhất.  

Một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ cho biết quy định mới được ban hành sau khi hai nước không giải quyết được các mối lo ngại an ninh trong nhiều năm qua. Phía Mỹ quan ngại rằng danh tính của gần 1 triệu người nước ngoài được cấp hộ chiếu Hungary không được xác minh đầy đủ và trong số đó có thể bao gồm những tội phạm hoặc những người không liên quan gì tới Hungary.

Chính phủ Hungary cùng ngày cho biết Mỹ từng yêu cầu nước này cung cấp dữ liệu cá nhân của các công dân Hungary ở nước ngoài với 2 quốc tịch. Tuy nhiên, chính phủ Hungary không sẵn sàng cung cấp thông tin nhằm bảo vệ an ninh của các công dân này và điều này đã dẫn tới quyết định áp đặt hạn chế đi lại của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/7 đồng thời ra thông báo đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga liên quan gần 120 cá nhân và tổ chức nhằm ngăn chặn Moscow tiếp cận các thiết bị điện tử và hàng hóa khác hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/7 đồng thời ra thông báo đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga liên quan gần 120 cá nhân và tổ chức nhằm ngăn chặn Moscow tiếp cận các thiết bị điện tử và hàng hóa khác hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2
Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar
Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.