Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức của công ty này.

Tổng thống Joe Biden ngày 23/2 cho biết, Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức của công ty này.

Trong tuyên bố ngày 23/2, Tổng thống Biden cho biết, kể từ khi Nga bắt đầu triển khai quân đội tới biên giới với Ukraine, Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh nhằm đưa ra cách ứng phó mạnh mẽ và thống nhất.

Sau khi tham vấn với Mỹ, Đức đã thông báo ngừng thông qua dự án này và Tổng thống Biden đã quyết định áp đặt trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG và các quan chức của công ty này.

Theo Tổng thống Biden, quyết định này là một phần của đợt trừng phạt đầu tiên nhằm đáp trả các hành động của Nga ở Ukraine. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ gia tăng trừng phạt nếu Nga tiếp tục leo thang./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?
Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

VOV.VN - Theo Capital Economics, nền kinh tế Nga hiện giờ đang ở một vị thế tốt hơn so với trước đây để có thể chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

VOV.VN - Theo Capital Economics, nền kinh tế Nga hiện giờ đang ở một vị thế tốt hơn so với trước đây để có thể chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Mỹ tuyên bố trừng phạt Nga sau các động thái ở Ukraine
Mỹ tuyên bố trừng phạt Nga sau các động thái ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 22/02 tuyên bố Mỹ sẽ trừng phạt Nga nhằm đáp trả việc nước này điều quân tới khu vực miền Đông Ukraine. Ông Biden cho rằng các hành động vừa qua của Nga là sự khởi đầu cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

Mỹ tuyên bố trừng phạt Nga sau các động thái ở Ukraine

Mỹ tuyên bố trừng phạt Nga sau các động thái ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 22/02 tuyên bố Mỹ sẽ trừng phạt Nga nhằm đáp trả việc nước này điều quân tới khu vực miền Đông Ukraine. Ông Biden cho rằng các hành động vừa qua của Nga là sự khởi đầu cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 
EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu - EU sáng ngày 21/2 nhóm họp tại Brussels với trọng tâm thảo luận là khủng hoảng Ukraine, trong đó nổi lên tranh cãi giữa các nước thành viên về việc áp dụng các lệnh trừng phạt Nga vào thời điểm nào và ở quy mô ra sao.

EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu - EU sáng ngày 21/2 nhóm họp tại Brussels với trọng tâm thảo luận là khủng hoảng Ukraine, trong đó nổi lên tranh cãi giữa các nước thành viên về việc áp dụng các lệnh trừng phạt Nga vào thời điểm nào và ở quy mô ra sao.