Mỹ bác đề xuất của Nga về hoạt động chung chống khủng bố tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15/11 bác bỏ đề xuất của Nga về việc tiến hành các hoạt động chung chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Phía Mỹ đồng thời cho biết quy trình của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm khủng bố này không phụ thuộc vào bên thứ 3.

Lính Iraq tham gia chiến dịch Inherent Resolve.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, người phát ngôn của Chiến dịch Inherent Resolve (tạm dịch là Nhổ tận gốc khủng bố) do Mỹ đứng đầu cho biết, liên minh chống khủng bố không tiến hành không kích ở Iraq hay Syria theo yêu cầu của chính phủ Syria hoặc của Nga.

Nếu liên minh nhận được thông tin hoặc báo cáo từ một bên thứ 3 về việc phiến quân IS đang có mặt tại địa bàn hoạt động, liên minh sẽ tiến hành điều tra để xác ninh báo cáo. Nếu báo cáo xác thực và tin cậy, liên minh sẽ tự thiết lập quy trình tiêu diệt mục tiêu và điều này không phụ thuộc vào bên thứ 3.

Trước đó hôm 14/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria đã đề nghị liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiến hành hoạt động chung nhằm phá hủy các đoàn xe của IS ở mạn phía đông sông Euphrates.

Việc Mỹ bác đề xuất của Nga cho thấy những bất đồng vẫn còn tồn tại giữa Mỹ và Nga trong vấn đề Syria dù cả hai bên đều tuyên bố nhắm mục tiêu tấn công vào các nhóm khủng bố. 

Liên minh do Mỹ dần đầu có sự tham gia của 70 quốc gia, tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào mục tiêu của IS tại Syria và Iraq.

Trong khi chiến dịch chống khủng bố của liên minh tại Iraq có sự phối hợp của chính phủ nước sở tại thì chiến dịch tại Syria lại không được sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria
Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Cùng xem lại thành phố Raqqa (Syria) hoang tàn trong giao tranh, khi tổ chức khủng bố IS chưa bị đẩy lui khỏi đây.

Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria

Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Cùng xem lại thành phố Raqqa (Syria) hoang tàn trong giao tranh, khi tổ chức khủng bố IS chưa bị đẩy lui khỏi đây.

Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông
Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông

VOV.VN - Quân đội Syria và các đồng minh giội bom xuống các mục tiêu IS ở đông Syria. Nhiều giờ sau đó, các lực lượng giải phóng được thành phố al-Bukamal.

Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông

Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông

VOV.VN - Quân đội Syria và các đồng minh giội bom xuống các mục tiêu IS ở đông Syria. Nhiều giờ sau đó, các lực lượng giải phóng được thành phố al-Bukamal.

Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)
Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)

VOV.VN - Tổ chức IS đang "giãy chết" ở Raqqa, Syria. Tuy nhiên, IS không dễ đầu hàng, Các lực lượng chống IS như SDF vẫn phải chiến đấu cật lực.

Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)

Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)

VOV.VN - Tổ chức IS đang "giãy chết" ở Raqqa, Syria. Tuy nhiên, IS không dễ đầu hàng, Các lực lượng chống IS như SDF vẫn phải chiến đấu cật lực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 13/11 đã thăm “chớp nhoáng” Nga và hội đàm 4 tiếng với Tổng thống Putin về vấn đề Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 13/11 đã thăm “chớp nhoáng” Nga và hội đàm 4 tiếng với Tổng thống Putin về vấn đề Syria.

Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria
Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria

VOV.VN - BQP Nga nói rằng, Mỹ đang bao che cho các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tại Syria và chỉ đang “giả bộ” như chống khủng bố.

Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria

Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria

VOV.VN - BQP Nga nói rằng, Mỹ đang bao che cho các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tại Syria và chỉ đang “giả bộ” như chống khủng bố.