Mỹ bắt 2 cháu trai Đệ nhất phu nhân Venezuela vì buôn cocaine

VOV.VN- Các đặc vụ Mỹ đã bắt giữ 2 cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela với cáo buộc tìm cách vận chuyển 800kg cocaine vào Mỹ.

Theo AFP, vụ bắt giữ này sẽ càng khiến cho mối quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng, nhất là trong bối cảnh cả hai bên đều không duy trì Đại sứ của mình ở nước sở tại từ năm 2010.

Ảnh minh họa. Ảnh AFP

AFP dẫn thông tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, 2 thanh niên Efrain Antonio Campo Flores và Francisco Flores de Freitas đã bị cảnh sát Haiti bắt giữ ngày 10/11 và bàn giao cho các đặc vụ Mỹ để đưa 2 người này về New York ngay trong ngày.

Cũng theo tờ Wall Street Journal, cả 2 sẽ ra hầu tòa tại New York trong ngày hôm nay (12/11 theo giờ địa phương).

Theo đó, trước khi lên máy bay, Campo Flores, 29 tuổi, cho biết mình là cháu trai của Đệ nhất phu nhân Cilia Flores và được bà này nuôi nấng.

Người còn lại cũng nhận mình là cháu của bà Cilia Flores- người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela (hiện đã thôi chức vụ này) và từng là luật sư bào chữa cho cố Tổng thống Hugo Chavez.

Cả hai người này được cho là đã tìm cách liên lạc với một đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ tại Honduras hồi tháng 10 để đề nghị người này giúp đưa 800kg cocaine vào Mỹ.

Sau đó, tại Venezuela, hai người này đã cung cấp cho đặc vụ này 1kg cocaine để chứng minh chất lượng số hàng của mình.

Trước đó, hồi tháng 5, các công tố viên Mỹ cũng đã điều tra một vài quan chức cấp cao của Venezuela vì nghi ngờ những người này có dính líu đến một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn.

Hiện các công tố viên tại New York, Washington và Miami đang tiến hành điều tra các phi vụ buôn bán ma túy và rửa tiền của các tưởng lĩnh quân đội và dân sự của Venezuela, trong đó đáng chú ý nhất là Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, người được coi là có quyền lực lớn thứ 2 tại nước này.

Đáp lại, Tổng thống Venezuela Maduro nhấn mạnh: “Kẻ nào muốn gây chuyện với ông Diosdado thì cũng là muốn gây chuyện với tôi”.

Giới chức Venezuela đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc rằng, quan chức của nước này buôn bán ma túy và khẳng định, những cáo buộc này là nhằm làm giảm uy tín của Chính phủ Venezuela.

Quan hệ Mỹ- Venezuela tiếp tục xấu đi vào tháng 3/2015 khi Nhà Trắng áp đặt thêm một số lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức Venezuela.

Hồi tháng 10, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Rafael Ramirez đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ điều tra cáo buộc tham nhũng đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA).

Theo phía Mỹ, cuộc điều tra là nhằm làm sáng tỏ liệu các quan chức Venezuela có sử dụng PDVSA làm “bình phong” để vơ vét hàng tỷ USD cũng như liệu các tài khoản ở nước ngoài của PDVSA có được sử dụng cho các mục đích phi pháp như rửa tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Colombia phát hiện trung tâm sản xuất cocaine lớn
Colombia phát hiện trung tâm sản xuất cocaine lớn

Trung tâm này có khả năng sản xuất từ 500 - 800 kg cocaine clohydrat mỗi ngày.

Colombia phát hiện trung tâm sản xuất cocaine lớn

Colombia phát hiện trung tâm sản xuất cocaine lớn

Trung tâm này có khả năng sản xuất từ 500 - 800 kg cocaine clohydrat mỗi ngày.

Pháp thu giữ 1,3 tấn cocaine tại sân bay
Pháp thu giữ 1,3 tấn cocaine tại sân bay

VOV.VN - Cảnh sát tại sân bay Charles de Gaulle hôm 22/9 đã thu giữ 1,3 tấn cocaine trên một chiếc máy bay của Hãng hàng không Pháp.

Pháp thu giữ 1,3 tấn cocaine tại sân bay

Pháp thu giữ 1,3 tấn cocaine tại sân bay

VOV.VN - Cảnh sát tại sân bay Charles de Gaulle hôm 22/9 đã thu giữ 1,3 tấn cocaine trên một chiếc máy bay của Hãng hàng không Pháp.

Gửi nhầm 16kg cocaine tới trụ sở của Liên Hợp Quốc
Gửi nhầm 16kg cocaine tới trụ sở của Liên Hợp Quốc

Theo ước tính, giá trị số cocaine có thể lên tới 2 triệu USD.  

Gửi nhầm 16kg cocaine tới trụ sở của Liên Hợp Quốc

Gửi nhầm 16kg cocaine tới trụ sở của Liên Hợp Quốc

Theo ước tính, giá trị số cocaine có thể lên tới 2 triệu USD.  

Dominicana thu giữ 928 kg cocaine
Dominicana thu giữ 928 kg cocaine

(VOV) -Số ma túy được phát hiện trong một chiếc xe tải đang lưu hành trên tuyến đường cao tốc ở miền Nam nước này.

Dominicana thu giữ 928 kg cocaine

Dominicana thu giữ 928 kg cocaine

(VOV) -Số ma túy được phát hiện trong một chiếc xe tải đang lưu hành trên tuyến đường cao tốc ở miền Nam nước này.