Colombia phát hiện trung tâm sản xuất cocaine lớn

Trung tâm này có khả năng sản xuất từ 500 - 800 kg cocaine clohydrat mỗi ngày.

Các nhà chức trách Colombia ngày 14/10 đã phát hiện một trung tâm sản xuất cocaine trong khu rừng tại tỉnh Meta, phía Đông Nam nước này, thu giữ một số lượng lớn cocaine và hỗn hợp cocaine, ước tính có giá trị lên tới 30 triệu USD.

Cơ quan tình báo đã phải mất 2 tháng điều tra, trước khi đột nhập vào nơi này. Trung tâm sản xuất cocaine này được cho là của băng đảng ma túy  lớn. Những người làm việc trong phòng pha chế đã bỏ trốn khỏi khu vực, khi cảnh sát tìm đến.

Bên trong 1 cơ sở sản xuất cocaine của Colombia (Ảnh: AFP)

Ông Alberto Perez, người đứng đầu đơn vị phòng chống ma túy Colombia cho biết, cho đến thời điểm hiện nay, đây vụ thu giữ lớn nhất trong năm nay tại Colombia. Ông Perez nói: “Chúng tôi đã tìm thấy ở đây một mô hình hoàn chỉnh sản xuất ma túy. Trung tâm sản xuất này có khả năng sản xuất từ 500 - 800 kg cocaine clohydrat mỗi ngày. Chúng tôi còn tìm thấy 6 tấn cocaine và 120 tấn nguyên liệu thô để sản xuất ma túy”.

Colombia hiện vẫn là quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, với nhiều băng đảng ma túy bất hợp pháp tham gia buôn bán ma túy. Cuộc chiến chống ma túy tại đây được Mỹ hỗ trợ, đã làm các băng đảng ma túy suy yếu phần nào, tuy nhiên, chúng vẫn liên minh với nhau và hoạt động ở một số khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên