Thế giới 24h

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

# Hôm nay, Mỹ bất ngờ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương- cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới- vào năm 2016. Lời mời diễn ra ngay sau chuyến thăm Washington của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long hồi tuần trước. Căng thẳng Mỹ- Trung leo thang từ khi Washington nhiều lần phản đối việc Trung Quốc cải tạo phi pháp các bãi đá ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo. Trung Quốc ngang nhiên cho rằng, mình có quyền cải tạo các bãi đá nói trên và khăng khăng nói họ cải tạo các bãi đá này vì mục đích dân sự. 

# Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa, phục vụ mục đích dân sự. Theo giới chức Mỹ, Trung Quốc đã xây được tới 800ha đảo nhân tạo từ các bãi đá trên Biển Đông. Mỹ lo ngại sau khi xây dựng các công trình này, Trung Quốc có thể sẽ đơn phương tuyên bố thiết lập một vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) tại đây.

Trung Quốc đang cải tạo phi pháp trên khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam (ảnh: Reuters)

# Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí đến sát biên giới. Nga cho rằng việc Mỹ đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng đến các quốc gia NATO ở sát biên giới Nga là hành động khiêu khích mạnh nhất của Mỹ. Tướng Yakubov cho biết, hành động đáp trả của Nga sẽ bao gồm việc đẩy nhanh quá trình đưa tên lửa Iskander đến khu vực Kaliningrad, giáp biên giới Ba Lan và Litva cũng như tăng cường binh lực của Nga tại Belarus.

Xem thêm: Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

# Chiến sự Ukraine đang leo thang đáng ngại khiến Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 15/6 có cuộc điện đàm khẩn cấp. Hai bên đã thiết lập kế hoạch triệu tập một cuộc gặp giữa đại diện của các nhóm tiếp xúc về tình hình Ukraine, theo đó thiết lập một kênh đối thoại trực tiếp và bền vững giữa Kiev với miền Đông nhằm duy trì lệnh ngừng bắn Minsk 2.

# Giới chức Hàn Quốc sáng nay (16/6) cho biết, đã có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu hồi cuối tháng 5 lên 19 nạn nhân. Ngoài ra, cũng có thêm 4 ca nhiễm mới nâng tổng số người nhiễm virus MERS tại Hàn Quốc lên 154 trường hợp. Trong số những ca tử vong mới nhất có một bệnh nhân 49 tuổi, nạn nhân trẻ nhất trong số các ca tử vong do MERS. Đây là diễn biến đáng lo ngại trong cuộc chiến chống MERS tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán bị tấn công, Nga- Ukraine đấu khẩu ngoại giao căng thẳng
Đại sứ quán bị tấn công, Nga- Ukraine đấu khẩu ngoại giao căng thẳng

VOV.VN - Vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao của 2 nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev ngày càng tăng vì cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Đại sứ quán bị tấn công, Nga- Ukraine đấu khẩu ngoại giao căng thẳng

Đại sứ quán bị tấn công, Nga- Ukraine đấu khẩu ngoại giao căng thẳng

VOV.VN - Vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao của 2 nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev ngày càng tăng vì cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông
Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các nước bên ngoài không được can thiệp vào công việc được cho là trong phạm vi "chủ quyền" của nước này.

Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các nước bên ngoài không được can thiệp vào công việc được cho là trong phạm vi "chủ quyền" của nước này.

Mỹ - Nga điện đàm về chiến sự Ukraine
Mỹ - Nga điện đàm về chiến sự Ukraine

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 15/6 đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine.

Mỹ - Nga điện đàm về chiến sự Ukraine

Mỹ - Nga điện đàm về chiến sự Ukraine

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 15/6 đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine.

Philippines, Trung Quốc chuyển sang "chiến tranh phim tài liệu"
Philippines, Trung Quốc chuyển sang "chiến tranh phim tài liệu"

VOV.VN - Philippines hôm nay (12/6) sẽ phát một bộ phim tài liệu 3 phần nhằm bảo vệ quan điểm của nước này về vùng Biển Đông tranh chấp.

Philippines, Trung Quốc chuyển sang "chiến tranh phim tài liệu"

Philippines, Trung Quốc chuyển sang "chiến tranh phim tài liệu"

VOV.VN - Philippines hôm nay (12/6) sẽ phát một bộ phim tài liệu 3 phần nhằm bảo vệ quan điểm của nước này về vùng Biển Đông tranh chấp.

Ukraine “trắng tay” nếu để xảy ra chiến tranh
Ukraine “trắng tay” nếu để xảy ra chiến tranh

VOV.VN - 61,8% người dân Ukraine sẵn sàng từ bỏ lợi ích đối với khu vực ly khai Donbass trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. 

Ukraine “trắng tay” nếu để xảy ra chiến tranh

Ukraine “trắng tay” nếu để xảy ra chiến tranh

VOV.VN - 61,8% người dân Ukraine sẵn sàng từ bỏ lợi ích đối với khu vực ly khai Donbass trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. 

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông
Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

VOV.VN- Washington và Bắc Kinh đã có những động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

VOV.VN- Washington và Bắc Kinh đã có những động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa.