Mỹ cam kết giúp Ukraine giành lại lãnh thổ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh việc chuyển vũ khí cho Kiev là công cụ hàng đầu nhằm giúp Ukraine giành lại lãnh thổ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba rằng Washington sẽ giúp Kiev “giành lại lãnh thổ” bằng vũ lực nếu cần thiết.

“Mỹ sẽ luôn tôn trọng các đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine và sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Kiev nhằm giành lại các vùng lãnh thổ cả bằng sức mạnh quân sự và ngoại giao”, Ngoại trưởng Blinken nói với người đồng cấp Kuleba ngày 1/10.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đưa ra tuyên bố tương tự, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký các thỏa thuận sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông cũng như các vùng Zaporizhzhia và Kherson ở miền Nam Ukraine.

Tuy nhiên, cả Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đều không công bố bất cứ thay đổi đáng kể nào trong chính sách của Mỹ nhằm giúp Ukraine giành lại lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, trong đó có cả Crimea. Sau khi Nga ký thỏa thuận sáp nhập 4 vùng của Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không đàm phán hòa bình nếu Tổng thống Nga Putin vẫn còn nắm quyền. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chính thức ký đơn xin gia nhập NATO.

Các nước thành viên NATO phản ứng trái chiều về việc Ukraine xin gia nhập liên minh quân sự này. Nhà Trắng nói rằng, giờ vẫn phải lúc kết nạp Ukraine vào NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết
Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

VOV.VN - Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.  

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

VOV.VN - Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.  

Ukraine khẳng định có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ
Ukraine khẳng định có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết, Mỹ chỉ cấm các lực lượng của Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), chứ không phải tất cả vũ khí của Mỹ.

Ukraine khẳng định có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ

Ukraine khẳng định có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết, Mỹ chỉ cấm các lực lượng của Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), chứ không phải tất cả vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/9 tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga sau khi Tổng thống Putin ký các hiệp ước sáp nhập 4 vùng Ukraine (gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye) vào Nga. 

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/9 tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga sau khi Tổng thống Putin ký các hiệp ước sáp nhập 4 vùng Ukraine (gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye) vào Nga.