Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng đóng cửa một Tổng lãnh sự Nga tại Mỹ để đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng cơ quan ngoại giao giữa hai nước.

Theo truyền thông Nga, giới chức Mỹ cân nhắc điều này bởi hiện nay Nga có 4 Tổng Lãnh sự quán trên lãnh thổ Mỹ, trong khi phía Mỹ chỉ có 3 Tổng lãnh sự quán tại Nga.

Trụ sở Tổng Lãnh sự Nga tại San Francisco (Mỹ). Ảnh: AP

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/8 kêu gọi không nên đồn đoán về vấn đề này nếu không hiểu bản chất vấn đề.

Theo bà Maria Zakharova, sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ vẫn duy trì một Tổng lãnh sự quán đặt tại Kiev, Ukraine. Để thực hiện nguyên tắc đồng đẳng ngoại giao, Nga đã đề nghị Mỹ mở mới một Tổng lãnh sự quán trên lãnh thổ Nga, song phía Mỹ đã từ chối.

Giới phân tích nhận định, việc các nhà nhà chức trách Mỹ xem xét cắt giảm một Tổng lãnh sự quán Nga là một trong những lựa chọn nhằm đáp trả lại quyết định của Moscow giảm số lượng nhân viên tại các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Nga và tịch biên hai cơ sở ngoại giao của Mỹ tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump
Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga
Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”
Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.