Mỹ cân nhắc hồi đáp của Nga về việc tránh đối đầu trên không ở Syria

VOV.VN- Giới chức Nga đã hồi đáp đề xuất của Mỹ về việc cần đưa ra những chỉ dẫn về an toàn cho máy bay 2 nước tham gia không kích IS tại Syria.

Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 9/10 cho biết, vòng đàm phán thứ 2 giữa hai bên về đề xuất này sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Máy bay Su-24 của Nga trên không phận Syria. Ảnh Sputnik

Theo ông Cook, cả Mỹ và Nga đều muốn thúc đẩy việc này nhằm tránh khả năng đối đầu hoặc những sự cố đáng tiếc khi các chiến đấu cơ của 2 nước quần thảo trên bầu trời Syria.

Ông Cook cho biết Nga đã gửi câu trả lời chính thức đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và các quan chức Mỹ đang xem xét đề xuất này.

Câu trả lời của Nga được đưa ra trong bối cảnh máy bay Nga tuần trước đã vô tình xâm phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình không kích IS. Sự cố này đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ hết sức giận và cảnh báo có thể bắn hạ máy bay của Nga.

Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng cáo buộc các chiến đấu cơ của Nga cũng áp sát và chặn đường các máy bay không người lái của Mỹ trên không phận Syria.

Trước đó, Mỹ đã gửi các đề xuất nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay 2 nước khi tiến hành các chiến dịch không kích tại Syria, bao gồm việc phi công hai bên sử dụng chung một tần số vô tuyến quốc tế trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh, chưa có va chạm hay sự cố nào xảy ra giữa máy bay 2 nước trong vài ngày qua. Phi công Mỹ biết rõ vị trí của các máy bay Nga và cả 2 bên đều có thể nhìn thấy nhau.

Trước đó, các quan chức Mỹ và Nga đã từng trao đổi trực tuyến về vấn đề trên. Phía Mỹ cảnh báo sẽ không tiến hành các cuộc trao đổi tiếp theo với Nga nếu Nga không chịu hồi đáp các đề xuất của Mỹ.

Ông Carter cũng nói rõ rằng, Mỹ sẽ chỉ giới hạn các cuộc đàm phán với Nga ở mức tối thiểu và chỉ tập trung vào vấn đề an toàn trên không. “Chỉ như vậy thôi”, ông Carter khẳng định.

Trước đó, Nga từng phàn nàn rằng, các cuộc đối thoại với Mỹ điễn ra trong quy mô quá hẹp và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khẳng định Nga muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria
Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria

VOV.VN - Tướng Hamadani Tư lệnh lực lượng vệ binh Iran hiện đang làm cố vấn cho chính phủ Syria đã bị nhóm phiến quân IS tự xưng sát hại.

Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria

Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria

VOV.VN - Tướng Hamadani Tư lệnh lực lượng vệ binh Iran hiện đang làm cố vấn cho chính phủ Syria đã bị nhóm phiến quân IS tự xưng sát hại.

Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga
Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

VOV.VN -Cùng với sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria hôm 8/10 phát động chiến dịch bộ binh quy mô lớn nhằm chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

VOV.VN -Cùng với sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria hôm 8/10 phát động chiến dịch bộ binh quy mô lớn nhằm chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria
Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Pháp ngày 9/10 cho biết, nước này đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào tổ chức IS tại Syria.

Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria

Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Pháp ngày 9/10 cho biết, nước này đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào tổ chức IS tại Syria.

Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria
Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria

VOV.VN - Những bức ảnh sau đây ghi lại hình ảnh một số phi công và máy bay chiến đấu Nga tiến hành không kích IS ở Syria.

Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria

Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria

VOV.VN - Những bức ảnh sau đây ghi lại hình ảnh một số phi công và máy bay chiến đấu Nga tiến hành không kích IS ở Syria.