Mỹ cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (5/7), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đội ngũ chuyên trách của ông đang cân nhắc về khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, thời điểm cụ thể để Mỹ đưa ra quyết định này vẫn còn bỏ ngỏ. Trả lời trước báo giới, bà Karine Jean-Pierre cho biết: “Chúng tôi chưa thể công bố thời điểm cụ thể để đưa ra quyết định. Tổng thống Joe Biden và đội ngũ của ông vẫn đang tiếp tục cân nhắc các lựa chọn phù hợp nhất. Như tất cả đều biết, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với nhau hồi tháng 3 vừa qua và chúng tôi tiếp tục để ngỏ mọi đường dây liên lạc, từ tổng thống trở xuống”.

Căng thẳng gia tăng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong suốt những năm gần đây, với nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là vấn đề thương mại.

Hiện nay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cách thức thực thi chương trình thuế quan mà cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt lên khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này được đánh giá nhằm đối phó với tình hình lạm phát tăng cao nhất ở Mỹ trong hơn 40 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt
Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt

VOV.VN - Mỹ vừa thông báo thêm 5 công ty ở Trung Quốc vào danh sách “đen” bị áp dụng các lệnh trừng phạt thương mại do bị cáo buộc đã có những hành động hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và quân sự của Nga.

Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt

Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt

VOV.VN - Mỹ vừa thông báo thêm 5 công ty ở Trung Quốc vào danh sách “đen” bị áp dụng các lệnh trừng phạt thương mại do bị cáo buộc đã có những hành động hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và quân sự của Nga.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga
Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Đòn trừng phạt của Mỹ giúp ngành chip Trung Quốc phát triển
Đòn trừng phạt của Mỹ giúp ngành chip Trung Quốc phát triển

VOV.VN - Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc (đặc biệt là Huawei và Hikvision), ngành công nghiệp chip nội địa bắt đầu phát triển nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Đòn trừng phạt của Mỹ giúp ngành chip Trung Quốc phát triển

Đòn trừng phạt của Mỹ giúp ngành chip Trung Quốc phát triển

VOV.VN - Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc (đặc biệt là Huawei và Hikvision), ngành công nghiệp chip nội địa bắt đầu phát triển nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Vì sao lạm phát ở Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn Mỹ và châu Âu?
Vì sao lạm phát ở Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn Mỹ và châu Âu?

VOV.VN - Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang bước vào cuộc đua nâng lãi suất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây để “hãm phanh” lạm phát. Tuy nhiên, các nước châu Á dường như đang chống chọi tốt hơn với lạm phát.

Vì sao lạm phát ở Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn Mỹ và châu Âu?

Vì sao lạm phát ở Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn Mỹ và châu Âu?

VOV.VN - Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang bước vào cuộc đua nâng lãi suất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây để “hãm phanh” lạm phát. Tuy nhiên, các nước châu Á dường như đang chống chọi tốt hơn với lạm phát.