Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt

VOV.VN - Mỹ vừa thông báo thêm 5 công ty ở Trung Quốc vào danh sách “đen” bị áp dụng các lệnh trừng phạt thương mại do bị cáo buộc đã có những hành động hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và quân sự của Nga.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ - cơ quan giám sát danh sách đen trừng phạt, các công ty mới bị liệt vào danh sach “đen” bao gồm:  Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic và World Jetta (HK) Logistics.

Cơ quan này cũng đưa thêm 31 thực thể khác vào danh sách đen từ các quốc gia bao gồm: Nga, UAE, Lithuania, Pakistan, Singapore, Vương quốc Anh và Uzbekistan. Trong đó, có đến 25 công ty có hoạt động tại Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề này, Thứ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh – ông Alan Estevez cho biết, hành động trừng phạt là cần thiết để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các thực thể và cá nhân trên toàn cầu trong việc hỗ trợ đối với Nga. Sau khi bị liệt vào danh sách trừng phạt, các thực thể sẽ bị áp đặt các hạn chế về việc mua hàng hoá Mỹ cũng như các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài với sự tham gia của Mỹ hoặc sử dụng công nghệ Mỹ.

Hiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden
Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/6 mở rộng danh trách trừng phạt đối với Mỹ, đưa thêm 25 người vào danh sách này trong đó có phu nhân và con gái Tổng thống Joe Biden.

Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/6 mở rộng danh trách trừng phạt đối với Mỹ, đưa thêm 25 người vào danh sách này trong đó có phu nhân và con gái Tổng thống Joe Biden.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga
Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga
Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.

Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.