Mỹ, Canada đạt thỏa thuận hạn chế người xin tị nạn

VOV.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ và Canada đã đạt được một thỏa thuận qua đó Canada sẽ từ chối những người xin tị nạn tìm cách vượt biên giới giữa hai nước tại các điểm giao cắt không chính thức.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ được công bố vào cuối chuyến thăm Canada của Tổng thống Joe Biden ngày 24/3. Quyết định này sẽ gia hạn Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn vốn quy định các cá nhân sẽ được xin tị nạn ở ngay quốc gia đầu tiên mà họ đặt chân tới cho dù là ở Mỹ hay Canada.

Những người xin tị nạn sẽ bị cấm vào Canada tại các điểm biên giới chính thức khi họ đã ở trên đất Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này trước đó không bao gồm những người xin tị nạn đã đi qua các điểm giao cắt không chính thức như đường Roxham ở New York.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, Canada cũng được cho là đã đồng ý xây dựng 1 chương trình tiếp nhận 15.000 người di cư từ Nam và Trung Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU lên kế hoạch trục xuất người không có quyền tị nạn
EU lên kế hoạch trục xuất người không có quyền tị nạn

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đề xuất thêm các kế hoạch hành động mới nhằm trục xuất những người không có quyền tị nạn ở châu Âu trở về nước của họ, trong đó bao gồm công dân của Iraq, Senegal và Bangladesh.

EU lên kế hoạch trục xuất người không có quyền tị nạn

EU lên kế hoạch trục xuất người không có quyền tị nạn

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đề xuất thêm các kế hoạch hành động mới nhằm trục xuất những người không có quyền tị nạn ở châu Âu trở về nước của họ, trong đó bao gồm công dân của Iraq, Senegal và Bangladesh.

Australia thúc đẩy Chương trình Thí điểm hòa nhập và định cư cho người tị nạn
Australia thúc đẩy Chương trình Thí điểm hòa nhập và định cư cho người tị nạn

VOV.VN - Nhằm đối phó với tình trạng khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu từ năm 2023, chính phủ Australia sẽ nới lỏng chính sách đối với người tị nạn và đẩy mạnh triển khai các chương trình hoà nhập cộng đồng và hỗ trợ định cư cho phép những người tị nạn có thể làm việc tại Australia.

Australia thúc đẩy Chương trình Thí điểm hòa nhập và định cư cho người tị nạn

Australia thúc đẩy Chương trình Thí điểm hòa nhập và định cư cho người tị nạn

VOV.VN - Nhằm đối phó với tình trạng khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu từ năm 2023, chính phủ Australia sẽ nới lỏng chính sách đối với người tị nạn và đẩy mạnh triển khai các chương trình hoà nhập cộng đồng và hỗ trợ định cư cho phép những người tị nạn có thể làm việc tại Australia.

Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm
Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

VOV.VN - Thượng viện Séc hôm qua đã thông qua một sửa đổi luật có tên Lex Ukraine, trong đó cho phép những người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời của họ tại Séc thêm 1 năm cho đến cuối tháng 3/2024.

Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

VOV.VN - Thượng viện Séc hôm qua đã thông qua một sửa đổi luật có tên Lex Ukraine, trong đó cho phép những người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời của họ tại Séc thêm 1 năm cho đến cuối tháng 3/2024.