Mỹ cảnh báo châu Âu khả năng Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng Nga có thể cân nhắc một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Ukraine trong bối cảnh căng thẳng bùng phát giữa Moscow và Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề người di cư và năng lượng.

Bloomblerg dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ hiện đang giám sát chặt chẽ các động thái điều động lực lượng của Nga gần biên giới với Ukraine. Giới chức Mỹ đã thông báo cho các đồng nghiệp EU những quan ngại của Washington về một chiến dịch quân sự tiềm tàng của Nga. 

Các đánh giá về khả năng này được cho là dựa trên những thông tin mà Mỹ vẫn chưa chia sẻ với các nước EU.

Căng thẳng tương tự đã bùng phát hồi tháng 4 năm nay khi Mỹ và NATO cáo buộc Nga điều động 100.000 binh sỹ, xe tăng, máy bay tới gần biên giới với Ukraine. Cuộc khủng hoảng đã hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6.

Sau động thái mới nhất của Nga về việc dồn binh sỹ và xe tăng về khu vực biên giới với Ukraine, Giám đốc CIA William Burns có chuyến thăm tới Moscow và có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin đầu tháng này.

Cảnh báo của Mỹ về khả năng Nga tấn công Ukraine đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gần đây giữa Ba Lan và Belarus – một đồng minh thân cận của Nga, cũng như cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu.

Trong khi đó, Nga nói rằng việc triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước này là vấn đề nội bộ, bác bỏ có ý định gây hấn, đồng thời cáo buộc Mỹ khiêu khích bằng việc điều tàu chiến tới Biển Đen.

Một quan chức thân cận với Kremlin cho biết, Nga không có ý định bắt đầu một cuộc chiến với Ukraine ở thời điểm hiện tại, dù Moscow thể hiện sẵn sàng sử dụng lực lượng nếu cần thiết. Theo quan chức này, khó có khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, nhưng Nga có kế hoạch đáp trả các hành động khiêu khích từ Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao
Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

VOV.VN - Nga đang điều thêm xe tăng tới gần biên giới với Ukraine, công ty tình báo quốc phòng Janes cho biết.

Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

VOV.VN - Nga đang điều thêm xe tăng tới gần biên giới với Ukraine, công ty tình báo quốc phòng Janes cho biết.

Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine
Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Giám đốc CIA William Burns đến thăm Moscow tuần qua đã cảnh báo, Mỹ đang theo dõi sát sao việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine.

Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine

Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Giám đốc CIA William Burns đến thăm Moscow tuần qua đã cảnh báo, Mỹ đang theo dõi sát sao việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine.

Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh năng lượng
Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, bên lề Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow đã khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine hết sức mình trong vấn đề tăng cường an ninh năng lượng.

Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh năng lượng

Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, bên lề Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow đã khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine hết sức mình trong vấn đề tăng cường an ninh năng lượng.