Mỹ cảnh báo Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan trong 90 ngày

VOV.VN - Mỹ lo ngại lực lượng Taliban có thể bao vây và chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 1-3 tháng, sớm hơn nhiều so với đánh giá tình báo đưa ra trước đó.


Các chiến binh Taliban có thể cô lập Kabul trong 30 ngày và có thể chiếm được thủ đô của Afghanistan chỉ trong vòng 90 ngày, một quan chức quốc phòng Mỹ dẫn nguồn tin tình báo cho biết, trong khi lực lượng của Taliban đã đẩy nhanh tốc độ tiến công trên khắp đất nước.

Quan chức giấu tên nói với Reuters hôm 11/8 rằng, đánh giá mới nhất về khả năng Kabul có thể trụ được bao lâu là kết quả của việc Taliban nhanh chóng thu được lợi ích khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rời đi.

Mặc dù vậy, vị quan chức trên vẫn lưu ý, lực lượng an ninh Afghanistan có thể đảo ngược tình thế hiện nay bằng việc tăng cường kháng cự.

Trước đó, hôm 10/8, một quan chức cấp cao của EU cho biết, các chiến binh Taliban hiện đã kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan và đã chiếm hoặc đe dọa chiếm 11 thủ phủ của các tỉnh. Faizabad, ở tỉnh Badakhshan, miền đông bắc nước này, hôm 11/8 đã trở thành thủ phủ thứ tám của tỉnh bị Taliban chiếm giữ.

Tốc độ tiến công thần tốc của Taliban đã khiến phe chính phủ và các đồng minh của họ kinh ngạc. Song song với tiến trình Mỹ và lực lượng nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan, vài tháng nay, Taliban đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm mở rộng phạm vi chiếm giữ các thành phố và thị trấn ở quốc gia này.

Taliban thậm chí tuyên bố đã kiểm soát được hơn 80% lãnh thổ Afghanistan (cao hơn nhiều so với tiết lộ của quan chức EU) và mục tiêu của phong trào này là "biến Afghanistan trở lại thành tiểu vương quốc Hồi giáo" như giai đoạn 1996-2001.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng các cuộc tấn công thời gian qua của Taliban đã đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban hồi năm 2020.

Theo ông Price, Taliban đã cam kết tham gia tiến trình đàm phán nội bộ Afghanistan về một hiệp định hòa bình dẫn tới “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và toàn diện… Tuy nhiên, tất cả các dấu hiệu ít nhất đều cho thấy Taliban, thay vào đó, đang theo đuổi một thắng lợi trên chiến trường.”

Ông Price khẳng định lực lượng Taliban đang vi phạm “lá thư và tinh thần” của thỏa thuận giữa Mỹ-Taliban hồi tháng 2/2020 về việc rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan.

Người phát ngôn này nhấn mạnh: “Hành động tấn công vào thủ phủ của các tỉnh và dân thường là không phù hợp với tinh thần của thỏa thuận".

Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong tháng qua và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cho biết, kể từ ngày 1/8 đến nay đã có khoảng 4.042 người bị thương phải được điều trị tại 15 cơ sở y tế.

Taliban phủ nhận cáo buộc nhằm mục tiêu hoặc giết hại dân thường và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Người phát ngôn của lực lượng Taliban Suhail Shaheen hôm 11/8 cho biết: “Nhóm không nhằm mục tiêu vào dân thường hoặc nhà của họ ở bất kỳ địa phương nào, thay vào đó, các hoạt động đã được tiến hành rất chính xác và thận trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ khó cô lập Taliban?
Vì sao Mỹ khó cô lập Taliban?

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, Taliban có thể đang nhắm đến việc hợp tác với Nga và Trung Quốc để đối kháng với Mỹ nhằm giành lợi thế, trong trường hợp lực lượng này chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Vì sao Mỹ khó cô lập Taliban?

Vì sao Mỹ khó cô lập Taliban?

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, Taliban có thể đang nhắm đến việc hợp tác với Nga và Trung Quốc để đối kháng với Mỹ nhằm giành lợi thế, trong trường hợp lực lượng này chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Taliban trỗi dậy tại Afghanistan: Nỗi sợ hãi thường trực trong ánh mắt dân thường
Taliban trỗi dậy tại Afghanistan: Nỗi sợ hãi thường trực trong ánh mắt dân thường

VOV.VN - Taliban tuyên bố đã kiểm soát được hơn 80% lãnh thổ Afghanistan và mục tiêu của phong trào này là "biến Afghanistan trở lại thành tiểu vương quốc Hồi giáo" như giai đoạn 1996-2001.

Taliban trỗi dậy tại Afghanistan: Nỗi sợ hãi thường trực trong ánh mắt dân thường

Taliban trỗi dậy tại Afghanistan: Nỗi sợ hãi thường trực trong ánh mắt dân thường

VOV.VN - Taliban tuyên bố đã kiểm soát được hơn 80% lãnh thổ Afghanistan và mục tiêu của phong trào này là "biến Afghanistan trở lại thành tiểu vương quốc Hồi giáo" như giai đoạn 1996-2001.

Tổng thống Afghanistan thăm tỉnh miền Bắc giữa làn sóng tấn công của Taliban
Tổng thống Afghanistan thăm tỉnh miền Bắc giữa làn sóng tấn công của Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 11/8 đã tới thành phố Mazar-e-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, giữa lúc lực lượng Taliban đang đẩy mạnh tấn công tại đây.

Tổng thống Afghanistan thăm tỉnh miền Bắc giữa làn sóng tấn công của Taliban

Tổng thống Afghanistan thăm tỉnh miền Bắc giữa làn sóng tấn công của Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 11/8 đã tới thành phố Mazar-e-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, giữa lúc lực lượng Taliban đang đẩy mạnh tấn công tại đây.

Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao
Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (10/8) kích hoạt nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh Taliban đang tăng cường đánh chiếm các thành phố chiến lược của Afghanistan và đe dọa thủ đô Kabul - trung tâm đầu não của đất nước.

Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao

Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (10/8) kích hoạt nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh Taliban đang tăng cường đánh chiếm các thành phố chiến lược của Afghanistan và đe dọa thủ đô Kabul - trung tâm đầu não của đất nước.

Taliban đã giành quyền kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan
Taliban đã giành quyền kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Taliban hiện đã kiểm soát tới 65% diện tích lãnh thổ Afghanistan trong bối cảnh quân đội chính phủ đang bị suy yếu nghiêm trọng sau khi quân đội Mỹ và đồng minh rút lui, TASS dẫn lời một quan chức EU giấu tên cho biết.

Taliban đã giành quyền kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan

Taliban đã giành quyền kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Taliban hiện đã kiểm soát tới 65% diện tích lãnh thổ Afghanistan trong bối cảnh quân đội chính phủ đang bị suy yếu nghiêm trọng sau khi quân đội Mỹ và đồng minh rút lui, TASS dẫn lời một quan chức EU giấu tên cho biết.