Mỹ cáo buộc 6 công dân Trung Quốc là gián điệp kinh tế

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định, 6 người này đã lấy cắp những bí mật từ hai công ty của Mỹ chuyên phát triển công nghệ dùng cho mục đích quân sự.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/3 cho biết, đây là lần thứ 3 Mỹ cáo buộc công dân Trung Quốc là các gián điệp kinh tế trong những năm vừa qua. 

Ảnh minh họa

Theo đó, một trong những kẻ bị tình nghi là Giáo sư Hao Zhang, 36 tuổi, đã bị bắt ngày 16/5 tại Los Angeles ngay khi vừa bay từ Trung Quốc đến đây. 5 kẻ tình nghi còn lại được cho là vẫn đang ở Trung Quốc. 

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Zhang và 2 giáo sư khác giảng dạy tại Đại học Thiên Tân (Trung Quốc) bị cáo buộc lấy cắp mã nguồn và nhiều thông tin khác từ 2 hãng sản xuất vi xử lý Avago Technologies Ltd và Skyworks Solutions Inc. 

Các công tố viên Mỹ cho biết, Giáo sư Zang từng là cựu nhân viên Skyworks Solutions Inc và hiện đã cùng nhiều đồng nghiệp khác thành lập công ty ROFS Microsystems có trụ sở tại Thiên Tân nhờ các công nghệ ăn cắp được từ các công ty Mỹ. 

5 người còn lại được xác định là Wei Pang, 35 tuổi, cựu nhân Avago Technologies Ltd, Jinping Chen, 41 tuổi, Giáo sư và thành viên Hội đồng quản trị ROFS Microsystems, Chong Zhou, 26 tuổi, một kỹ sư tại ROFS Microsystems, Huisui Zhang, 34 tuổi, người cùng tham gia nghiên cứu với Pang và Zhang và Zhao Gang, 39 tuổi, Tổng giám đốc Điều hành ROFS Microsystems. 

Cũng theo cáo trạng của các công tố viên Mỹ, Pang và Zhang đã gặp nhau khi đang theo học về kỹ thuật điện tại Đại học Nam California và sau đó Zang làm việc tại Avago Technologies Ltd còn Zhang làm việc tại Skyworks Solutions Inc. 

Cả hai công ty này đều tập trung phát triển công nghệ FBAR, được sử dụng chủ yếu trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị định vị toàn cầu (GPS) và cũng được sử dụng cho mục đích quân sự. 

Trong 2 năm 2006-2007, Pang và Zhang đã lên kế hoạch đưa công nghệ này về Trung Quốc và đã có nhiều cuộc gặp với các quan chức thuộc Trường Đại học Thiên Tân. Đến năm 2009, cả hai người này bỏ việc tại các công ty của Mỹ và trở thành Giáo sư tại Đại học Thiên Tân. 

Nếu bị kết án, những người này có thể sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 50 năm tù. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke tuyên bố, Mỹ sẽ làm tất cả để bảo vệ bí mật thương mại của các công ty Mỹ. 

“Đây là vấn đề sống còn đối với Mỹ”, ông Rathke nói. 

Trước đó, vào tháng 3/2014, một doanh nhân ở California đã bị kết tội ăn cắp các bí mật thương mại của tập đoàn Dupont để hỗ trợ các tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc. 

Tháng 5/2014, 5 quân nhân Trung Quốc cũng bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của các công ty hoạt động trong lĩnh vực hạt nhân, luyện kim và năng lượng mặt trời của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bê bối gián điệp làm căng thẳng mối quan hệ Trung Quốc- Canada
Bê bối gián điệp làm căng thẳng mối quan hệ Trung Quốc- Canada

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ 2 người Canada đang sống và làm việc tại Trung Quốc đã lấy cắp các thông tin tình báo và quân sự nước này.

Bê bối gián điệp làm căng thẳng mối quan hệ Trung Quốc- Canada

Bê bối gián điệp làm căng thẳng mối quan hệ Trung Quốc- Canada

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ 2 người Canada đang sống và làm việc tại Trung Quốc đã lấy cắp các thông tin tình báo và quân sự nước này.

Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc
Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc

VOV.VN - Quyết định bán một phần sân bay Toulouse cho một công ty Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại về “gián điệp kinh tế” tại Pháp.

Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc

Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc

VOV.VN - Quyết định bán một phần sân bay Toulouse cho một công ty Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại về “gián điệp kinh tế” tại Pháp.

Cảnh sát Kenya bắt giữ 77 người Trung Quốc nghi là gián điệp
Cảnh sát Kenya bắt giữ 77 người Trung Quốc nghi là gián điệp

Giới chức Kenya, ngày 5/12, cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 77 công dân Trung Quốc bị tình nghi gián điệp tại một ngôi nhà ở thủ đô Nairobi.

Cảnh sát Kenya bắt giữ 77 người Trung Quốc nghi là gián điệp

Cảnh sát Kenya bắt giữ 77 người Trung Quốc nghi là gián điệp

Giới chức Kenya, ngày 5/12, cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 77 công dân Trung Quốc bị tình nghi gián điệp tại một ngôi nhà ở thủ đô Nairobi.

Trung Quốc và phương Tây cáo buộc nhau hoạt động gián điệp
Trung Quốc và phương Tây cáo buộc nhau hoạt động gián điệp

VOV.VN - Trung Quốc và một số nước phương Tây liên tục chỉ trích lẫn nhau tiến hành các hoạt động gián điệp đánh cắp bí mật quốc gia.

Trung Quốc và phương Tây cáo buộc nhau hoạt động gián điệp

Trung Quốc và phương Tây cáo buộc nhau hoạt động gián điệp

VOV.VN - Trung Quốc và một số nước phương Tây liên tục chỉ trích lẫn nhau tiến hành các hoạt động gián điệp đánh cắp bí mật quốc gia.

Đối thoại Mỹ-Trung bàn về vấn đề gián điệp mạng
Đối thoại Mỹ-Trung bàn về vấn đề gián điệp mạng

VOV.VN - Việc Mỹ-Trung cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công và hoạt động gián điệp mạng đã khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng.

Đối thoại Mỹ-Trung bàn về vấn đề gián điệp mạng

Đối thoại Mỹ-Trung bàn về vấn đề gián điệp mạng

VOV.VN - Việc Mỹ-Trung cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công và hoạt động gián điệp mạng đã khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng.

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng
Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

VOV.VN - Hai bên đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, nhưng không nhất trí về vấn đề gián điệp mạng và tranh chấp trên biển

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

VOV.VN - Hai bên đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, nhưng không nhất trí về vấn đề gián điệp mạng và tranh chấp trên biển