Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc

(VOV) - Lãnh đạo phản gián Mỹ cho rằng Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp bí mật quốc gia lớn nhất thế giới.

Ngày 27/9, Giám đốc Cục phản gián quốc gia Mỹ, Phó đô đốc Samuel Cox, cáo buộc Trung Quốc thường xuyên tấn công vào hệ thống máy tính của Lầu Năm Góc để đánh cắp các bí mật quân sự.

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự một hội nghị bàn về nguy cơ của các cuộc tấn công mạng, Phó đô đốc Cox mô tả Trung Quốc thường xuyên thâm nhập các hệ thống máy tính và là thủ phạm đánh cắp bí mật quốc gia lớn nhất thế giới.

Ông Cox cho biết Bộ chỉ huy chiến tranh mạng đang soạn thảo đề nghị nâng cấp đơn vị tác chiến mạng thành một bộ chỉ huy thống nhất với đầy đủ chức năng.

Tướng lục quân Keith Alexander, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy chiến tranh mạng, cho biết các vụ tấn công của tin tặc từ nước ngoài không rõ nguồn gốc vào hệ thống máy tính quốc gia của Mỹ đã tăng 17 lần trong thời gian 2009-2011./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc Anonymous tấn công Bộ Tư pháp Anh
Tin tặc Anonymous tấn công Bộ Tư pháp Anh

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Anh xác nhận trang web của bộ này hiện đang gặp một số trục trặc.

Tin tặc Anonymous tấn công Bộ Tư pháp Anh

Tin tặc Anonymous tấn công Bộ Tư pháp Anh

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Anh xác nhận trang web của bộ này hiện đang gặp một số trục trặc.

24 tin tặc bị bắt vì đánh cắp thông tin thẻ tín dụng
24 tin tặc bị bắt vì đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Các tên này có độ tuổi từ 18 đến 25, có thể bị đối mặt với bản án 40 năm tù giam nếu bị kết tội ăn cắp thông tin ngân hàng.

24 tin tặc bị bắt vì đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

24 tin tặc bị bắt vì đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Các tên này có độ tuổi từ 18 đến 25, có thể bị đối mặt với bản án 40 năm tù giam nếu bị kết tội ăn cắp thông tin ngân hàng.

Mỹ bắt giữ nhóm tin tặc
Mỹ bắt giữ nhóm tin tặc

Nhóm tin tặc này đã tấn công máy tính ở 100 quốc gia và thu lợi bất hợp pháp hàng chục triệu USD

Mỹ bắt giữ nhóm tin tặc

Mỹ bắt giữ nhóm tin tặc

Nhóm tin tặc này đã tấn công máy tính ở 100 quốc gia và thu lợi bất hợp pháp hàng chục triệu USD

Tin tặc tấn công website của Philippines được cho là từ Trung Quốc
Tin tặc tấn công website của Philippines được cho là từ Trung Quốc

Theo hãng tin ABS-CBNnews, các tin tặc được cho là từ Trung Quốc đã liên tục tấn công những website của Philippines vào ngày 11/5, trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông

Tin tặc tấn công website của Philippines được cho là từ Trung Quốc

Tin tặc tấn công website của Philippines được cho là từ Trung Quốc

Theo hãng tin ABS-CBNnews, các tin tặc được cho là từ Trung Quốc đã liên tục tấn công những website của Philippines vào ngày 11/5, trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông

Mỹ, Hàn phối hợp huấn luyện chống tin tặc Triều Tiên
Mỹ, Hàn phối hợp huấn luyện chống tin tặc Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chính là thủ phạm gây nhiễu Hệ thống định vị toàn cầu hồi đầu năm nay.

Mỹ, Hàn phối hợp huấn luyện chống tin tặc Triều Tiên

Mỹ, Hàn phối hợp huấn luyện chống tin tặc Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chính là thủ phạm gây nhiễu Hệ thống định vị toàn cầu hồi đầu năm nay.

Website CIA bị tin tặc tấn công
Website CIA bị tin tặc tấn công

Ngoài việc tấn công vào trang web của CIA, tin tặc còn tấn công vào trang web của chính quyền tiểu bang Alabama, Mỹ.

Website CIA bị tin tặc tấn công

Website CIA bị tin tặc tấn công

Ngoài việc tấn công vào trang web của CIA, tin tặc còn tấn công vào trang web của chính quyền tiểu bang Alabama, Mỹ.