Mỹ chấm dứt đợt đóng cửa Bộ An ninh Nội địa dài kỷ lục 75 ngày
VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 29/4 đã thông qua dự luật ngân sách do Thượng viện phê chuẩn, qua đó chấm dứt đợt đóng cửa kéo dài 75 ngày của Bộ An ninh Nội địa (DHS) - mức dài nhất trong lịch sử cơ quan này.
Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật, cấp ngân sách hoạt động cho các cơ quan trực thuộc DHS như Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Lực lượng Tuần duyên, Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) và Cơ quan Mật vụ đến hết tháng 9.
Tuy nhiên, dự luật không bao gồm ngân sách mới cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cũng như lực lượng Biên phòng, do bất đồng giữa hai đảng về chính sách nhập cư. Các cơ quan này vẫn duy trì hoạt động trong thời gian đóng cửa nhờ nguồn kinh phí sẵn có, và phe Cộng hòa cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy cấp ngân sách dài hạn trong thời gian tới.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định Quốc hội đã đạt tiến triển quan trọng khi thông qua nghị quyết ngân sách riêng, mở đường cho việc phân bổ khoảng 70 tỷ USD cho ICE và lực lượng Biên phòng trong ba năm tới thông qua cơ chế đặc biệt, không cần sự ủng hộ của phe Dân chủ.
Động thái được đưa ra ngay trước thời hạn cạn kiệt ngân sách khẩn cấp, trong bối cảnh Bộ trưởng An ninh Nội địa cảnh báo hàng nghìn nhân viên có thể không được trả lương nếu không có quyết định kịp thời.
Cùng ngày, Quốc hội Mỹ cũng thông qua gia hạn ngắn hạn 45 ngày đối với chương trình do thám nước ngoài theo Mục 702 của Đạo luật FISA, nhằm tránh gián đoạn hoạt động tình báo. Tổng thống Trump đã ký ban hành luật này vào tối cùng ngày.
Đợt đóng cửa Bộ An ninh Nội địa bắt đầu từ giữa tháng 2, sau khi phe Dân chủ yêu cầu cải cách chính sách thực thi nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump nhưng không đạt được đồng thuận với phe Cộng hòa.