Mỹ: CHDCND Triều Tiên đang tự cô lập với cộng đồng quốc tế

(VOV) - Phát ngôn viên Nhà Trắng cho rằng, "Những lời lẽ hiếu chiến của Triều Tiên chỉ tăng thêm sự cô lập của quốc gia này".

Ngày 29/3, Nhà Trắng cho biết lời đe dọa của CHDCND Triều Tiên khởi động cuộc tấn công bằng tên lửa vào Mỹ chỉ làm sâu sắc thêm sự cô lập của nước này với cộng đồng quốc tế.

"Những lời lẽ hiếu chiến của Triều Tiên chỉ tăng thêm sự cô lập của quốc gia này", ông Josh Earnest, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết trong một cuộc họp báo.

"Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh của mình trong khu vực cũng như lợi ích của Mỹ tại khu vực sẽ được đảm bảo", ông Josh Earnest nói với các phóng viên.

Mít tinh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ủng hộ quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: KCNA)


Trước đó, hãng thông tấn chính thức của CHDCND Triều Tiên - KCNA hôm 28/3 cho biết, nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã phê chuẩn một kế hoạch tấn công của lực lượng tên lửa chiến lược sau khi Mỹ điều 2 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Việc điều 2 máy bay B-2 Spirit bay thẳng từ căn cứ không quân Whiteman tại bang Missouri qua quãng đường hơn 10.460 km đến Hàn Quốc tham gia tập trận bị CHDCND Triều Tiên coi là một hành động thù địch. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phủ nhận việc điều máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit đến bán đảo Triều Tiên sẽ làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực.

Trong cuộc họp báo, ông Earnest nhắc lại điều kiện của Washington đối với CHDCND Triều Tiên để hội nhập trở lại cộng đồng quốc tế. "Họ cần phải chấm dứt các hành động khiêu khích và những lời lẽ hùng biện hiếu chiến Họ cần phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và sống theo các nghĩa vụ quốc tế", ông Earnest nói.

Căng thẳng đã gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi CHDCND Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba hạt nhân của mình vào ngày 12/2 vừa qua như một biện pháp đối phó chống lại các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên đã đe dọa sẽ khởi động một cuộc tấn công phủ đầu hạt nhân vào Mỹ để tự vệ và đơn phương vô hiệu hóa Hiệp ước đình chiến năm 1953 với Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói Triều Tiên "thiếu xây dựng" khi cắt đường dây nóng
Mỹ nói Triều Tiên "thiếu xây dựng" khi cắt đường dây nóng

(VOV) - Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/3

Mỹ nói Triều Tiên "thiếu xây dựng" khi cắt đường dây nóng

Mỹ nói Triều Tiên "thiếu xây dựng" khi cắt đường dây nóng

(VOV) - Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/3

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt tầm kiểm soát
Tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt tầm kiểm soát

(VOV) -Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ngày 29/3, đưa ra cảnh báo này.

Tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt tầm kiểm soát

Tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt tầm kiểm soát

(VOV) -Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ngày 29/3, đưa ra cảnh báo này.

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên
Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

(VOV)-Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney: Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì với những đe dọa đó, mà chỉ khiến họ bị cô lập hơn.

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

(VOV)-Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney: Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì với những đe dọa đó, mà chỉ khiến họ bị cô lập hơn.

Mỹ-Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên cắt đường dây nóng
Mỹ-Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên cắt đường dây nóng

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn cam kết duy trì sự vững chắc của liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên cắt đường dây nóng

Mỹ-Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên cắt đường dây nóng

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn cam kết duy trì sự vững chắc của liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc.

Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc
Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc

(VOV) - Các đơn vị tên lửa Triều Tiên ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc

Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc

(VOV) - Các đơn vị tên lửa Triều Tiên ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Chính phủ Trung Quốc, ngày 29/3, kêu gọi các bên nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Chính phủ Trung Quốc, ngày 29/3, kêu gọi các bên nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lại cắt đường dây nóng với Hàn Quốc
Triều Tiên lại cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

(VOV) - Việc cắt đứt liên lạc có liên quan tới biểu tượng hoạt động duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên.

Triều Tiên lại cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

Triều Tiên lại cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

(VOV) - Việc cắt đứt liên lạc có liên quan tới biểu tượng hoạt động duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên.