Triều Tiên lại cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

(VOV) - Việc cắt đứt liên lạc có liên quan tới biểu tượng hoạt động duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên.

CHDCND  Triều Tiên hôm nay tuyên bố nước này đã cắt đứt đường dây nóng về quân sự với Hàn Quốc, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng trăm công nhân Hàn Quốc đang làm việc tại một khu công nghiệp chung ở Triều Tiên. Động thái này của Triều Tiên được xem là tiếp tục đẩy căng thẳng giữa hai bên lên một mức mới, thậm chí có thể cắt đi nốt biểu tượng hợp tác cuối cùng giữa hai miền Triều Tiên.

Một cuộc biểu tình của các nhà hoạt động ở Hàn Quốc trong ngày nước này kỷ niệm lần thứ 3 vụ tàu chiến Cheonan bị đánh chìm (Ảnh: AP)

Trước đó, Triều Tiên cũng tuyên bố đã cắt một đường dây nóng với Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc và một đường dây nóng khác với Bộ Chỉ huy của Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu tại khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên, tuy nhiên  vẫn duy trì  một đường dây nóng giữa các cơ quan hàng không ở miền Bắc và miền Nam.

Cùng ngày, Trưởng đại diện Triều Tiên tại Ủy ban quân sự liên Triều đã gửi thông báo đến người đồng cấp Hàn Quốc. Đường dây nóng này có vai trò quan trọng bởi hai miền Triều Tiên sử dụng nó để liên lạc với hàng trăm công nhân ra vào làm việc ở tổ hợp công nghiệp Kaesong .

Quan chức Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc hiện có khoảng 900 công nhân đang làm việc ở khu công nghiệp này. Tuy nhiên, chưa rõ việc cắt đường dây nóng này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc quay trở lại Hàn Quốc của số công nhân này.

Khu tổ hợp công nghiệp này được xem là biểu tượng hoạt động còn lại của sự hợp tác liên Triều.

Khu tổ hợp công nghiệp Kaesong được đặt tại Triều Tiên với vốn đầu tư của Hàn Quốc, thu hút phần lớn lực lượng lao động là người Triều Tiên. Các hoạt động từ khu công nghiệp này góp phần cung cấp một lượng lớn ngoại tệ  cho Triều Tiên - đất nước đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Tháng 3/2009, Triều Tiên đã cắt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc khiến 80 công nhân Hàn Quốc bị kẹt tại Kaesong trong một ngày. Việc đi lại qua biên giới chỉ được nối lại sau khi các nhà chức trách Triều Tiên chấp thuận với đại diện phía Hàn Quốc tại Kaesong. Đường dây nóng quân sự này vẫn bị cắt trong hơn một tuần và được kết nối lại sau khi kết thúc cuộc tập trận chung hàng năm của lực lượng Mỹ-Hàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ
Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên
Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

(VOV) - Kế hoạch hành động chung sẽ tạo điều kiện cho quân đội hai nước phối hợp ứng phó với các thách thức từ Triều Tiên.

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

(VOV) - Kế hoạch hành động chung sẽ tạo điều kiện cho quân đội hai nước phối hợp ứng phó với các thách thức từ Triều Tiên.

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên
Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

(VOV)-Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney: Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì với những đe dọa đó, mà chỉ khiến họ bị cô lập hơn.

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

(VOV)-Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney: Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì với những đe dọa đó, mà chỉ khiến họ bị cô lập hơn.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

(VOV) - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

(VOV) - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng

(VOV) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi thông báo nêu rõ một cuộc chiến hạt nhân có thể nổ ra bất kỳ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng

(VOV) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi thông báo nêu rõ một cuộc chiến hạt nhân có thể nổ ra bất kỳ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên.