Mỹ chi 2 triệu USD/tháng để bảo vệ cựu Ngoại trưởng Pompeo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ chi hơn 2 triệu USD/tháng để bảo vệ an ninh 24/24 giờ cho cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Đặc phái viên Iran Brian Hook, bởi cả 2 ông phải đối mặt với các mối đe dọa “nghiêm trọng và đáng tin cậy” từ Tehran.

Trong Báo cáo gửi Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao cho biết chi phí bảo vệ ông Mike Pompeo và ông Brian Hook từ tháng 8/2021 đến nay lên tới hơn 13 triệu USD. Báo cáo đề ngày 14/2 và đánh đấu “nhạy cảm nhưng chưa được phân loại” do hãng thông tấn AP tiếp cận được và công bố ngày 12/3 (theo giờ Mỹ). Cựu Ngoại trưởng Pompeo và cựu Đặc phái viên Hook chịu trách nhiệm chính trong chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Báo cáo dẫn đánh giá của cơ quan tình báo Mỹ, cho thấy mối đe dọa an ninh đối với ông Pompeo và ông Hook hiện vẫn còn, cho dù họ không còn nắm giữ chức vụ. Các mối đe dọa đó vẫn hiện hữu cho dù Chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách đàm phán gián tiếp với Iran nhằm đưa Mỹ quay trở lại Thỏa thuận Hạt nhân Iran ký năm 2015.

Báo cáo đồng thời cho biết, với tư cách là cựu Ngoại trưởng, ông Pompeo được Cục An ninh Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao cho phép bảo vệ 180 ngày sau khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, việc bảo vệ này được gia hạn sau mỗi 60 ngày trong thời gian qua theo lệnh của Ngoại trưởng Antonio Blinken vì có mối đe dọa nghiêm trọng từ một thế lực nước ngoài hoặc đặc vụ của thế lực nước ngoài, xuất phát từ những nhiệm vụ mà ông Pompeo thi hành khi còn làm việc tại Bộ Ngoại giao. Cũng theo Báo cáo, thời hạn 60 ngày mới nhất sắp kết thúc và do vậy Bộ Ngoại giao cùng Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia sẽ phải quyết định trước ngày 16/3 tới có cần gia hạn việc bảo vệ này hay không.

Bản báo cáo được Bộ Ngoại giao trình lên Quốc hội trong bối cảnh ngân sách bảo vệ đặc biệt này sẽ cạn kiệt vào tháng 6 tới và cần phải bổ sung tài chánh nếu tiếp tục gia hạn bảo vệ ông Pompeo và ông Hook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran, gây sức ép lên đàm phán hạt nhân
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran, gây sức ép lên đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm qua (10/3), Mỹ công bố thông tin về việc bắt giữ 2 tàu chở dầu của Iran như một phần của các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran, gây sức ép lên đàm phán hạt nhân

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran, gây sức ép lên đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm qua (10/3), Mỹ công bố thông tin về việc bắt giữ 2 tàu chở dầu của Iran như một phần của các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Đã đến lúc kết thúc đàm phán hạt nhân Iran, các bên cận kề một thỏa thuận
Đã đến lúc kết thúc đàm phán hạt nhân Iran, các bên cận kề một thỏa thuận

VOV.VN - “Trong vài ngày tới, các bên phải đưa ra quyết định chính trị để khép lại tiến trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran” – đó là tuyên bố của Đặc phái viên Liên minh châu Âu Enrique Mora có nhiệm vụ điều phối quá trình đàm phán giữa các bên trong suốt 11 tháng qua.

Đã đến lúc kết thúc đàm phán hạt nhân Iran, các bên cận kề một thỏa thuận

Đã đến lúc kết thúc đàm phán hạt nhân Iran, các bên cận kề một thỏa thuận

VOV.VN - “Trong vài ngày tới, các bên phải đưa ra quyết định chính trị để khép lại tiến trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran” – đó là tuyên bố của Đặc phái viên Liên minh châu Âu Enrique Mora có nhiệm vụ điều phối quá trình đàm phán giữa các bên trong suốt 11 tháng qua.

Nút thắt trong đàm phán hạt nhân Iran liệu có được tháo gỡ?
Nút thắt trong đàm phán hạt nhân Iran liệu có được tháo gỡ?

VOV.VN - Cuối tuần qua, Iran và IAEA đã nhất trí về lộ trình nhằm tháo gỡ những vướng mắc nổi cộm hiện nay liên quan chương trình hạt nhân Iran đến cuối tháng 6 tới. Đây được xem là đòn bẩy mới nhất nhằm góp phần nhanh chóng khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Nút thắt trong đàm phán hạt nhân Iran liệu có được tháo gỡ?

Nút thắt trong đàm phán hạt nhân Iran liệu có được tháo gỡ?

VOV.VN - Cuối tuần qua, Iran và IAEA đã nhất trí về lộ trình nhằm tháo gỡ những vướng mắc nổi cộm hiện nay liên quan chương trình hạt nhân Iran đến cuối tháng 6 tới. Đây được xem là đòn bẩy mới nhất nhằm góp phần nhanh chóng khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.