Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ khẳng định sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế. 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/6 cho biết, Mỹ ủng hộ Philippines trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động khiêu khích và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Philippines tuần trước đã gửi công hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản đối các hoạt động hàng hải của nước này trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ, sự hiện diện trái phép của các tàu đánh cá và tàu biển Trung Quốc không chỉ bất hợp pháp, mà còn gây bất ổn trong khu vực. Sự xuất hiện các tàu Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982, Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực năm 2016, cũng như cam kết theo Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), kêu gọi các bên tránh hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ các quan ngại của Philippines và cho biết, Mỹ ủng hộ Philippines trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động khiêu khích và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Theo bộ Ngoại giao Mỹ, các hành động của Trung Quốc nhằm khiêu khích các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và các quốc gia khác hoạt động hợp pháp ở khu vực. Mỹ khẳng định sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc tại Biển Đông
Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho biết đã đệ trình công hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản đối việc một nhóm tàu Trung Quốc xuất hiện tại một khu vực ở Biển Đông.

Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc tại Biển Đông

Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho biết đã đệ trình công hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản đối việc một nhóm tàu Trung Quốc xuất hiện tại một khu vực ở Biển Đông.

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ
Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam cho rằng hoạt động của tất cả các nước cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam cho rằng hoạt động của tất cả các nước cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).