Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc họp với các quốc gia cùng chí hướng bàn về Ukraine

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã thông báo về kế hoạch tổ chức một cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng của các nước đồng minh và đối tác ngày 27/4, đồng thời cho biết khoảng 40 giấy mời sẽ được gửi đi, trong đó bao gồm cả những quốc gia không phải là thành viên của NATO.

Ngày 22/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết cuộc gặp sẽ không diễn ra dưới sự bảo trợ của NATO và những quốc gia được mời bao gồm cả những nước không phải là thành viên của liên minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng sẽ tham gia cuộc gặp này.

Ông Kirby giải thích Mỹ coi cuộc gặp sắp tới này là sự khởi đầu của một cuộc thảo luận với những quốc gia cùng chí hướng về mối quan hệ quốc phòng lâu dài liên quan đến những diễn biến tại Ukraine.

Cuộc gặp này không dẫn đến sự thay đổi lập trường của Mỹ ở châu Âu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hy vọng nó sẽ dẫn đến một hình thức làm việc nào đó về việc đưa ra những quyết định cụ thể liên quan đến Ukraine khi cuộc xung đột tại nước này kết thúc, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ tới Căn cứ Không quân Ramstein từ Ukraine, nơi ông và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm Kiev lần này là chuyến thăm đầu tiên của các đại diện cấp cao Mỹ kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu ngày 24/2.

Cuộc gặp cấp bộ trưởng trên diễn ra giữa bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của Ukraine khi chiến dịch Nga phát động hiện đã bước sang giai đoạn thứ hai.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu USD. Gói hỗ trợ an ninh thứ tám cho Ukraine này bao gồm 72 lựu pháo Howitzers, 144.000 viên đạn, hơn 121 UAV chiến thuật Phoenix cùng các trang thiết bị khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất S-500 của Nga đã sẵn sàng để đi vào sản xuất hàng loạt, Yan Novikov - người đứng đầu công ty công nghệ quốc phòng Nga Almaz-Antey cho biết ngày 25/4.

Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất S-500 của Nga đã sẵn sàng để đi vào sản xuất hàng loạt, Yan Novikov - người đứng đầu công ty công nghệ quốc phòng Nga Almaz-Antey cho biết ngày 25/4.

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO
Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

VOV.VN - Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập NATO khỏi Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho hay.

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

VOV.VN - Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập NATO khỏi Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho hay.

Anh gửi xe thiết giáp có khả năng mang tên lửa phòng không cho Ukraine
Anh gửi xe thiết giáp có khả năng mang tên lửa phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước nghị viện ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh sẽ gửi cho Ukraine “một số lượng nhỏ” các xe thiết giáp có khả năng phóng tên lửa phòng không Starstreak.

Anh gửi xe thiết giáp có khả năng mang tên lửa phòng không cho Ukraine

Anh gửi xe thiết giáp có khả năng mang tên lửa phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước nghị viện ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh sẽ gửi cho Ukraine “một số lượng nhỏ” các xe thiết giáp có khả năng phóng tên lửa phòng không Starstreak.

Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine
Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 25/4 thông báo nước này đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng hoặc chủng loại.

Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine

Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 25/4 thông báo nước này đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng hoặc chủng loại.

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?
Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga về việc chính quyền Tổng thống Biden phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga về việc chính quyền Tổng thống Biden phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.