Mỹ có thể phối hợp với Taliban trong cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày 1/9 cho biết, Mỹ có thể sẽ phối hợp với Taliban trong các cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, các cuộc không kích với sự phối hợp của Taliban có thể nhắm tới các thành viên của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoặc các tổ chức khác ở Afghanistan. Tuy nhiên, Tướng Milley không nêu cụ thể kế hoạch phối hợp giữa Mỹ và Taliban như thế nào.  

Các chỉ huy quân sự Mỹ từng phối hợp hàng ngày với lãnh đạo Taliban ngoài sân bay Kabul trong vòng 3 tuần qua nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán hơn 124.000 người. Tuy nhiên, theo tướng Milley, thỏa thuận hợp tác với Taliban ở sân bay Kabul không nhất thiết sẽ là mô hình trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố, sẽ tiếp tục truy lùng các phần tử IS nhằm đáp trả vụ đánh bom tự sát tuần trước ở sân bay Kabul khiến 13 binh sỹ Mỹ thiệt mạng. Cuối tuần trước, Mỹ đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái và tiêu diệt 2 thành viên IS được cho là đã lên kế hoạch vụ tấn công trên.

Tuy nhiên, việc tấn công các thành viên của IS hoặc các nhóm cực đoan khác như Al Qaeda sẽ không dễ dàng khi không có quân đội hoặc mạng lưới tình báo trên thực địa. Ngoài ra, mặc dù Taliban không ủng hộ IS, hiện vẫn chưa rõ lực lượng này có muốn phối hợp với quân đội Mỹ hoặc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) hay không sau khi đã giành được quyền kiểm soát ở Afghanistan./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố với Trung Quốc ở Afghanistan
Pakistan chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố với Trung Quốc ở Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc mới đây cho biết, Pakistan sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong vấn đề Afghanistan, bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố.

Pakistan chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố với Trung Quốc ở Afghanistan

Pakistan chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố với Trung Quốc ở Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc mới đây cho biết, Pakistan sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong vấn đề Afghanistan, bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố.

Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan
Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc và Nga hôm qua (13/8) đã kết thúc đợt tập trận chung với khoa mục bắn đạn thật trong chiến dịch chống khủng bố có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan

Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc và Nga hôm qua (13/8) đã kết thúc đợt tập trận chung với khoa mục bắn đạn thật trong chiến dịch chống khủng bố có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan
Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN -Ít nhất 66 tay súng và 6 quân nhân Quân đội Quốc gia Afghanistan đã thiệt mạng trong 24 giờ qua trong các hoạt động chống khủng bố ở nước này.

Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan

Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN -Ít nhất 66 tay súng và 6 quân nhân Quân đội Quốc gia Afghanistan đã thiệt mạng trong 24 giờ qua trong các hoạt động chống khủng bố ở nước này.