Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới 200 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mặc dù gặp một số trở ngại nội bộ, Mỹ vẫn xoay sở được để tiếp tục rót viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden hôm 29/7 công bố, quân đội nước này sẽ mau chóng viện trợ cho Ukraine hệ thống phòng không và các vũ khí khác có tổng giá trị lên tới 200 triệu USD. Họ cũng đã cam kết viện trợ dài hạn 1,5 tỷ USD cho quân đội Ukraine.

Thông cáo của Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Mỹ “sẽ cung cấp cho Ukraine những năng lực chủ chốt, bao gồm hệ thống phòng không, đạn pháo nói chung và pháo phản lực nói riêng, các loại vũ khí chống tăng”.

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên, Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho hay, gói trên sẽ bao gồm đạn cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), đạn pháo thông thường và đạn súng cối cũng như các quả tên lửa chống tăng javelin.

Trong khi đó, gói 1,5 tỷ USD sẽ đến từ Sáng kiến trợ giúp an ninh Ukraine. Với gói này, tiền sẽ được sử dụng để mua vũ khí trên thị trường toàn cầu hoặc mua trực tiếp từ các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ.

Washington đã dành cho Kiev lượng viện trợ quân sự lên tới hơn 50 tỷ USD kể từ năm 2022. Tính riêng từ tháng 4 vừa qua, Tổng thống Biden đã phê chuẩn 9 gói trợ giúp an ninh cho Ukraine.

Các phòng tuyến của Ukraine đã phải gồng mình chống đỡ các cuộc tấn công liên tục của Nga trong bối cảnh nhân lực Ukraine thiếu thốn nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk
Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để đánh thẳng vào các cơ sở hậu cần, kho đạn dược, phá hủy được lượng lớn vũ khí hạng nặng của đối phương.

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để đánh thẳng vào các cơ sở hậu cần, kho đạn dược, phá hủy được lượng lớn vũ khí hạng nặng của đối phương.

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự
Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ 3 với nguy cơ lan rộng trở thành xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ.

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ 3 với nguy cơ lan rộng trở thành xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ.

Khoảnh khắc bệ phóng M270 Ukraine trúng tên lửa Iskander của Nga
Khoảnh khắc bệ phóng M270 Ukraine trúng tên lửa Iskander của Nga

VOV.VN - Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại cho thấy bệ phóng MLRS M270A1 do Mỹ cung cấp cho Ukraine trúng tên lửa Iskander của Nga.

Khoảnh khắc bệ phóng M270 Ukraine trúng tên lửa Iskander của Nga

Khoảnh khắc bệ phóng M270 Ukraine trúng tên lửa Iskander của Nga

VOV.VN - Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại cho thấy bệ phóng MLRS M270A1 do Mỹ cung cấp cho Ukraine trúng tên lửa Iskander của Nga.