Mỹ công bố mục tiêu cắt giảm chi phí năng lượng

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden hôm 26/3 đặt mục tiêu cắt giảm 60% chi phí năng lượng mặt trời trong thập kỷ tới như một phần của kế hoạch đầy tham vọng là có điện sạch vào năm 2035.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, nước này  sẽ chi 128 triệu USD cho việc thúc đẩy phát triển và cắt giảm chi phí triển khai nguồn năng lượng tái tạo này. Theo đó, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ tập trung vào các dự án nhiệt điện mặt trời để cung cấp năng lượng cho các động cơ hoặc tua-bin.

Tại nhiều khu vực của nước Mỹ, năng lượng Mặt trời rẻ hơn than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác. Năm ngoái, năng lượng Mặt Trời chiếm tỷ trọng lớn nhất (43%) trong tổng công suất phát điện mới tại Mỹ và có thể sẽ đạt tổng công suất 419 gigawatt vào năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu
Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng John Kerry và hiện là Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa bày tỏ tin tưởng khu vực tư nhân có nhiều khả năng tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu hơn là chính phủ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng John Kerry và hiện là Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa bày tỏ tin tưởng khu vực tư nhân có nhiều khả năng tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu hơn là chính phủ.

Mỹ mời lãnh đạo Nga, Trung Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh khí hậu
Mỹ mời lãnh đạo Nga, Trung Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh khí hậu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào tháng tới.

Mỹ mời lãnh đạo Nga, Trung Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh khí hậu

Mỹ mời lãnh đạo Nga, Trung Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh khí hậu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào tháng tới.

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới
Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?
Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.